Xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng lụa, sơn mài, giấy dó

Nhà xuất bản Trẻ cho biết, để phục vụ cho Hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ 7, nhà xuất bản đã chuẩn bị đến 327 tựa sách bao gồm 135 tựa sách mới và 182 tựa sách tái bản. Đặc biệt, trong dịp này, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư cho bản thảo sách nghệ thuật độc đáo: “Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước - Người thầy – Người lính”.







Sách “Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước – Người thầy - Người lính” là phiên bản sách sang, mới, lạ lần đầu tiên có tại Việt Nam . Sách làm bằng các chất liệu truyền thống của Việt Nam (giấy dó, sơn mài, lụa), được thực hiện theo ý tưởng của Daivid Thomas, một họa sĩ Mỹ nổi tiếng chuyên vẽ tranh và trình bày sách về Hồ Chủ tịch.

Xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng lụa, sơn mài, giấy dó ảnh 1


     
Sách “Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước - Người thầy - Người lính”.

 

Nội dung sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc chào đời đến khi gặp Bác Hồ, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, tập hợp các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đại tướng cho đến khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Sách chỉ được xuất bản 106 cuốn, bán với giá 2,2 triệu đồng/1 bản.


Cùng với tập sách “Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước - Người thầy - Người lính”, có rất nhiều tựa sách đáng chú ý được Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến bạn đọc trong hội sách: Hồi ký “Thủa lập thân” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam đầu tiên, Vũ Đình Hòe, các tác phẩm “Đáp lời sông núi”, viết về phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh giai đoạn 1954 - 1975, 50 tập Lịch sử Việt Nam bằng tranh…

Theo CAND

Tin mới