Yên Thành tích cực giải toả hành lang giao thông

(Baonghean) - Chúng tôi về xã Sơn Thành - Yên Thành - nơi được đánh giá tốt về phong trào giải toả hành lang giao thông. Các tuyến đường làng, ngõ xóm nơi đây đều thông thoáng và được cắm mốc lộ giới. Anh Nguyễn Trí Trung - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: Từ năm 2010 đến nay, xã đã giải toả được trên 27 km các tuyến đường. Trong đó, tuyến đường huyện dài 3,5 km rộng 21m, tuyến xã dài 4 km rộng 11m, còn lại là tuyến ngõ xóm rộng 8 - 11m, đào đắp tu bổ đường trên 10.000 m3 sỏi đồi. Trong năm 2012, xã sẽ tiếp tục giải toả hành lang giao thông trên 11 km. Trong phong trào giải toả hành lang giao thông, Sơn Thành có trên 1000 hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất nông nghiệp. Trong đó có trên 20 hộ dân tự nguyện cắt xén nhà, 10 hộ đập cổng trị giá từ 20-30 triệu đồng. Trong năm nay xã sẽ quyết tâm cứng hoá 70% các loại đường, giao thông phát triển sẽ khai thác được tiềm năng trên 200 ha đất để trồng mía, dứa ...  
 
Ông Nguyễn Vương Ngọc-Trưởng phòng Công thương Yên Thành cho biết: Đến thời điểm này, hành lang giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 538 trong phạm vi 30m đều được cắm mốc lộ giới bằng bê tông, giải toả các hộ dân dọc các tuyến đường từ tỉnh lộ đến xã, xóm được 126,4 km, trong đó 37,1 km đường huyện, 89,3 km đường xã, xóm, đóng được 9.028 cọc, ký cam kết không vi phạm chỉ giới 6.533 hộ. Nhiều xã thực hiện tốt việc giải toả như Thịnh Thành, Tây Thành, Quang Thành... Trong năm 2012, Yên Thành phấn đấu mỗi xã, Thị trấn phải giải toả hành lang giao thông từ 1,5-2 km đường huyện, 4-5 km đường xã, xóm, cứng hoá mặt đường từ 2-3 km bằng bê tông hoặc nhựa.
 
Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, Yên Thành tập trung duy tu, xây dựng đường giao thông, như: các tuyến đường nguyên liệu Khe Chùa, đường vào trung tâm xã Kim Thành, đường bệnh viện đi Tân Thành, đường Đức Thành - Diễn Yên. Vận động nhân dân đóng góp được trên 200 triệu đồng để duy tu sửa chữa một số đoạn đường nhựa. Sửa chữa các tuyến đường liên xã như đường Khánh - Nam, đường Mỹ - Minh, đường Liên-Đại - Công, đường Hậu Hùng... tổng trị giá đạt trên 67 tỷ đồng. Tiếp tục huy động sức dân đóng góp để duy tu các tuyến đường khác.
 
Huyện còn chú trọng về công tác trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Năm An toàn giao thông. Tổ chức lễ phát động "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em", "Giao lưu an toàn giao thông", xây dựng Câu lạc bộ "Phụ nữ với an toàn giao thông". Xây dựng mô hình điểm "Cổng trường ATGT tại Trường THPT Phan Đăng Lưu", hạn chế tình trạng mất trật tự ATGT trước cổng trường. Công tác tuần tra kiểm soát của Công an huyện Yên Thành được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm 2012 đến nay, Công an Yên Thành đã tổ chức 101 ca tuần tra kiểm soát giao thông, 333 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, đã lập biên bản 433 trường hợp vi phạm, tạm giữ 120 phương tiện vi phạm (chủ yếu xe máy), nạp ngân sách Nhà nước 270 triệu đồng. 

Văn Trường

Tin mới