Anh nghiên cứu khả năng đóng quân ở Ukraine để giúp huấn luyện binh lính

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý rằng, cùng với các quốc gia thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Anh sẽ nỗ lực cải thiện khả năng tương tác với Lực lượng Vũ trang Ukraine, và chuẩn bị cho họ trở thành thành viên của liên minh.

Capture.PNG
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với The Sunda Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, nước này đang nghiên cứu khả năng đóng quân của quân nhân Anh trên lãnh thổ Ukraine. Lực lượng này đóng vai trò huấn luyện binh lính và sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Tôi đã trao đổi với Bộ Tổng tham mưu Anh về việc đưa hoạt động huấn luyện đến gần hơn với biên giới của Ukraine trong tương lai, cũng như với chính Ukraine. Tôi nghĩ rằng, không chỉ dừng lại ở việc đào tạo huấn luyện quân sự tại chỗ, mà chúng tôi sẽ giúp Ukraine thúc đẩy hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ngay trong nước” - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho hay.

Ông Grant Shapps cũng cho biết, những kế hoạch đó đã được ông trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến thăm tới Kiev vào ngày 27/9 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng, cùng với các nước thành viên NATO khác, London sẽ nỗ lực cải thiện khả năng tương tác với Lực lượng Vũ trang Ukraine và góp phần vào việc đưa Ukraine trở thành thành viên của liên minh NATO.

Cho đến nay, chưa có quốc gia thành viên NATO nào công khai thực hiện các bước đi như vậy. Phần lớn họ ưu tiên huấn luyện quân đội Ukraine ở một nước thứ ba, nhằm giảm thiểu rủi ro cho các quân nhân phương Tây, và tránh khiến xung đột leo thang.

Tin mới