Cựu cố vấn Lầu Năm Góc tiết lộ nơi sẽ kết thúc xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc tiết lộ, quân đội Nga có thể tiếp cận Kiev nếu cần thiết, để chấm dứt xung đột.

Capture.JPG
Xe tăng của Nga ở miền Đông Ukraine. Ảnh: AP

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Nga có nguồn lực và sức mạnh đến mức Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn họ. Xung đột tại Ukraine có thể không kết thúc, cho đến khi quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Odessa, và hành quân đến thủ đô Kiev.

Theo Đại tá Douglas McGregor, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách giảm leo thang cuộc khủng hoảng nhằm tránh xung đột quân sự trực tiếp với Mỹ và NATO.

“Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột theo cách có thể khôi phục mối quan hệ. Nhà lãnh đạo Nga đang nỗ lực để tránh hành động phá hoại khiến những điều này không thể xảy ra. Nhưng ngược lại, phương Tây lại đang làm mọi cách để đảm bảo rằng, Mỹ và châu Âu không bao giờ có mối quan hệ bình thường với Moskva được nữa” – Đại tá McGregor nhận định.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định thông điệp rằng, Moskva sẵn sàng đàm phán về tình hình ở Ukraine, nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn.

Điều này được lý giải, bởi trước đó Nga đã từng đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, và thậm chí đã đạt được thỏa thuận với Ukraine, nhưng cuối cùng, “chúng tôi lại bị lừa” – Ngoại trưởng Lavrov kết luận.

Về phía phương Tây, Mỹ và đồng minh đã cung cấp hàng chục tỷ USD hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine để đẩy lùi quân đội Nga, trong khi cố gắng tránh những hành động trực tiếp có thể mở rộng quy mô xung đột.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp sự phản đối gia tăng. Theo ông, việc không ủng hộ cho Ukraine sẽ khiến liên minh trả giá về lâu dài bởi "chúng ta sẽ trở nên dễ tổn thương trước Nga".

"Vì thế, việc ủng hộ Ukraine nằm trong lợi ích an ninh của chúng ta và tôi tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục điều này" - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay.

Tin mới