Anh Sơn: Gặp mặt lãnh đạo huyện với 21 xã, thị trấn trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 17/11, UBND huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo huyện với lãnh đạo các xã, thị trấn và trưởng thôn, khối, bản trên địa bàn năm 2018.

Tham dự có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Hữu Sáng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ 21 xã, thị trấn; trưởng thôn, khối, bản trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Minh
Lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Minh
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện 135 ý kiến, kiến nghị của các cử tri tại hội nghị giao ban UBND huyện với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Trưởng thôn, bản, khối năm 2017, cụ thể ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng; giao thông, điện; nông nghiệp; tài nguyên và môi trường, cấp quyền sử dụng đất; văn hóa - xã hội.

Cũng tại hội nghị, các trưởng thôn, khối, bản của 252 thôn, khối, bản trên địa bàn huyện Anh Sơn đã thẳng thắn chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến người dân chậm, nhất là 4 bản ở Cao Vều (Phúc Sơn); tiến độ thi công một số tuyến đường chậm; quan tâm hỗ trợ cho người mắc bệnh nan y, hiểm nghèo; đền bù thiệt hại cho nhân dân do hậu quả của thủy điện xả lũ; khai thác quặng trái phép ở vùng Cồn Kè, Cồn Máng...

Đông đảo lãnh đạo các xã, thị trấn cùng bí thư chi bộ, trưởng bản các thôn, bản trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh
Đông đảo lãnh đạo các xã, thị trấn cùng bí thư chi bộ, trưởng bản các thôn, bản trên địa bàn tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Minh
Sau khi lắng nghe các ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng đã ghi nhận và tiếp thu những chia sẻ, góp ý thẳng thắn của các đại biểu đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề, các nội dung có liên quan.

Đồng thời, giao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát, xem xét giải quyết thỏa đáng trong thời gian sớm nhất những tâm tư, nguyện vọng mà đội ngũ cán bộ thôn, khối bản và người dân quan tâm, trăn trở, nhằm củng cố uy tín, tăng cường hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở.

Từ đó tạo sự đồng thuận thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin mới