Bắt nhóm trộm cắp tài sản trong cơ quan, trường học, có trẻ em tham gia

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ quan, trường học trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, trong ổ nhóm tội phạm này có 2 trẻ em tham gia.

Ngày 24/3, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án đường dây tội phạm trộm cắp tài sản, bắt giữ 7 đối tượng đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, gồm: Trần Bảo Vinh (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Long; Lê Đình Hùng (SN 1984); Lê Đình Hiệp (SN 1993), trú xã Tân Sơn; Lê Văn Thông (SN 1995), trú tại xã Quỳnh Thuận; Nguyễn Huy Cường (SN 2003), trú tại xã Sơn Hải; Công Thế Hoài (SN 2002) và Trần Huy Trọng (SN 2002), đều trú tại xã Quỳnh Thọ.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Đức Vũ
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Đức Vũ

Cảnh sát cũng triệu tập 2 trẻ em đều trú tại xã Sơn Hải lên làm việc để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng trên thừa nhận, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2020 đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Trong đó có 4 vụ trộm cắp tài sản xảy tại trụ sở cơ quan, trường học.

Vào tháng 6, tháng 8 và tháng 11/2019, các đối tượng trên đã đột nhập vào Trường Mầm non, Trường THCS xã Sơn Hải và Nhà Văn hóa xóm 10, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) để lấy trộm 7 điện thoại di động, 36 thùng sữa tươi nhãn hiệu TH Milk, 10 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ âm ly.

2 đối tượng chưa đủ tuổi vị thanh niên cùng công cụ gây án và tài sản lấy trộm. Ảnh: Đức Vũ
2 trẻ em cùng công cụ gây án và tài sản lấy trộm. Ảnh: Đức Vũ

Ngày 17/3, tại Trường THCS  xã Quỳnh Thọ, Công Thế Hoài và Trần Huy Trọng phá khóa, đột nhập vào phòng Hiệu trưởng, trộm 1 đầu máy chiếu, 1 máy in. Hiện Công an huyện đã thu hồi tài sản bị lấy trộm với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng trả lại cho các bị hại.

Một cán bộ điều tra cho biết, tất cả các đối tượng trên đều bỏ học, nghiện game online.

Tin mới