Bên những hiện vật gần gũi, thân thương ở quê Bác

(Baonghean.vn) - Về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), nơi gắn bó với gia đình và tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, du khách luôn quan tâm dõi theo lời thuyết minh và ngắm nhìn những hiện vật thân thương, gần gũi...
Ảnh: Đình Tuyên
Hành hương về quê Bác, hầu hết du khách đều không quên đến thăm quê nội Làng Sen, quê ngoại Hoàng Trù, dâng hương tại đền Chung Sơn và viếng Khu mộ thân mẫu Hoàng Thị Loan. Đặc biệt, về với quê nội và quê ngoại của Bác, rất nhiều du khách đã xúc động khi thấy mái nhà tranh đơn sơ và những vật dụng của gia đình Bác vẫn còn được lưu giữ. Ảnh: Đình Tuyên  
Ảnh: Đình Tuyên
Mái nhà tranh đơn sơ gợi nhớ một thời rất đỗi khó khăn, vất vả của vùng thôn quê nước Việt. Và cũng chính từ những nơi ấy đã nuôi lớn biết bao bậc anh hùng, hào kiệt, mang ý chí và hoài bão cứu nước, cứu dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu biểu nhất. Ảnh: Đình Tuyên 
Ảnh: Đình Tuyên
Các em học sinh chăm chú ngắm chiếc bàn và bộ ấm, chén của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đình Tuyên 
Ảnh: Đình Tuyên
Các bà, các mẹ ngắm nhìn những vật dụng đơn sơ, gần gũi của cuộc sống hàng ngày trong gian bếp của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên

Các hiện vật được trưng bày đúng vị trí năm xưa gia đình Bác sắp đặt, tưởng như nằm lặng lẽ nhưng vẫn âm thầm cất tiếng nói với thời gian. Ảnh: Đình Tuyên

Ảnh: Đình Tuyên
Ở quê ngoại Hoàng Trù, vẫn là mái nhà tranh cùng các vật dụng trong gia đình giống với quê nội Làng Sen, giúp du khách hiểu thêm về cuộc sống của hai bên gia đình nội, ngoại của Bác Hồ.  Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Đặc biệt, chiếc khung cửi của thân mẫu Hoàng Thị Loan gây ấn tượng với nhiều du khách. Chiếc khung cửi đã đồng hành cùng "Người Mẹ Làng Sen" nuôi các con khôn lớn, trưởng thành để giúp dân, giúp nước. Ảnh: Đình Tuyên 
Ảnh: Đình Tuyên
Và đây là chiếc võng Bác Hồ nằm khi còn thơ bé. Đứng bên khung cửi và chiếc võng, nghe thuyết minh viên Khu di tích kể chuyện về tuổi thơ của Bác, du khách hiểu rõ hơn về những ngày tháng tuổi thơ của Bác ở quê ngoại. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
Nhiều du khách dùng điện thoại, máy ảnh ghi hình, quay phim các hiện vật ở quê Bác để khi trở về để giới thiệu cùng con cháu, người thân về quê hương và tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên
Du khách xem những hiện vật ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Clip: Công Kiên - Đình Tuyên

Tin mới