Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đóng góp tích cực trong phong trào đoàn

Sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Lộc, địa phương đất rộng, người đông, có đồng bào các dân tộc, đồng bào Công giáo cùng sinh sống, Nguyễn Hồng Sơn (SN 1990) ở lại quê hương lập nghiệp. Ban đầu anh làm công nhân cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia tích cực hoạt động ở thôn xóm, anh bén duyên với công tác Đoàn ở xóm. Năm 2017, anh được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc và 1 năm sau đó anh đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã cho đến bây giờ.

bna-2.1.jpg
Anh Nguyễn Hồng Sơn cùng đoàn viên xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) đảm nhận nâng cấp 1 tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Thái Trường

Phong trào Đoàn ở nông thôn hiện nay có những đặc thù, khó khăn mà nhiều nơi gặp phải, như đoàn viên, thanh niên ít, chủ yếu đi làm ăn xa, đặc biệt, với đặc điểm dân đông, đội ngũ bí thư chi đoàn biến động liên tục nên việc tập hợp, huy động thanh niên tham gia các hoạt động không hề dễ dàng. Nhưng anh Nguyễn Hồng Sơn luôn xác định, phải tổ chức các phong trào thiết thực, ý nghĩa sẽ thu hút được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia và được sự ủng hộ của nhân dân.

Biến khó khăn thành hành động, anh Nguyễn Hồng Sơn linh hoạt tổ chức lồng ghép các hoạt động công tác Đoàn, đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ, xây dựng các sân chơi cho các chi đoàn vùng giáo; tích cực đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho người già, thanh niên yếu thế, học sinh nghèo.

Anh Nguyễn Hồng Sơn đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, con em làm ăn xa ủng hộ tổ chức các giải bóng đá thiếu nhi, bóng chuyền... Bên cạnh đó, anh phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm thanh niên. Cùng đó, nhận thực hiện các hoạt động gây quỹ, như rửa xe, tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân yêu thương vì người nghèo”, nhận trồng 3.150m2 cỏ tại sân vận động xã…

bna-5.jpg
Anh Nguyễn Hồng Sơn cùng đoàn viên thực hiện công trình vẽ tranh trên ghế đá hưởng ứng “Tự hào một dải non sông” tại Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 1. Ảnh: Thái Trường

Qua các hoạt động, đến nay, Đoàn xã Nghĩa Lộc thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên”, trồng được 11 cây sao đen, 10 cây xà cừ và 200 cây keo xung quanh khuôn viên Nhà Văn hoá Tân Xuân; Huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xử lý đoạn đường hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông; tổ chức vẽ 3 công trình “Tranh tường bích hoạ” tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2; San mặt bằng, tu sửa sân vận động xã; Xây dựng tuyến đường cờ ở xóm giáo Tân Lập, Vĩnh Giang, công trình thắp sáng đường quê 800m ở xóm giáo Hùng Lập…

Góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, anh Nguyễn Hồng Sơn đề xuất với cấp ủy, thành lập Câu lạc bộ “Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong đoàn viên, thanh niên” tại Chi đoàn xóm Khe Sài 2, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Cùng đó, huy động đoàn viên, thanh niên làm 3 sân bóng chuyền; tặng xích đu, cầu trượt từ các nguyên liệu tái chế tại các sân chơi cho thiếu nhi vùng giáo…

Gắn bó, cống hiến cho quê hương

Những năm qua, Đoàn xã Nghĩa Lộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 56 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 trường tiểu học và 20 cụ già neo đơn bằng vật chất cũng như tiền mặt trị giá gần 40 triệu đồng. Anh Nguyễn Hồng Sơn cũng vận động quyên góp 132 áo ấm và 32 áo sơ mi tổng trị giá 13 triệu đồng tham gia Chương trình “Mùa Đông ấm” tại huyện biên giới Kỳ Sơn.

bna_14.jpg
Đoàn xã Nghĩa Lộc tham quan mô hình thanh niên phát triển kinh tế của anh Nguyễn Thanh Bình trên địa bàn xã. Ảnh: Thái Trường

Thời gian gần đây, anh Nguyễn Hồng Sơn cùng đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số như kích hoạt định danh điện tử, hỗ trợ tại một cửa UBND xã, hỗ trợ dữ liệu dân cư lao động… Cùng đó, tổ chức các hoạt động khác như hiến máu tình nguyện; tặng quà thương binh, bệnh binh; cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo…

Chia sẻ về những công trình, phần việc đã thực hiện, anh Nguyễn Hồng Sơn nói: “Là đảng viên trẻ, bản thân tôi luôn cố gắng để là cầu nối đưa đường lối của Đảng đến với đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân. Trong các hoạt động, tôi cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn xã nỗ lực lan tỏa những hành động đẹp, để mỗi người trẻ có ý thức và trách nhiệm hơn trong xây dựng quê hương, xóm làng của mình”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với thanh niên, hàng ngày, anh Nguyễn Hồng Sơn luôn nỗ lực để có nhiều đóng góp hơn cho phong trào Đoàn, cho xã hội; đồng thời, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đánh giá về đóng góp của anh Nguyễn Hồng Sơn trong phong trào Đoàn, đồng chí Võ Đức Tùng - Bí thư Huyện đoàn cho biết thêm: Anh Nguyễn Hồng Sơn là một trong những cán bộ dày dạn kinh nghiệm ở cơ sở. Anh luôn tích cực, nhiệt huyết, đi đầu trong tham gia các phong trào của huyện. Quá trình triển khai các phong trào, phần việc, anh Sơn không ngại khó, bắt tay tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, mang đậm dấu ấn của Đoàn ở cơ sở.

bna-1.jpg
Anh Nguyễn Hồng Sơn được trao tặng danh hiệu đảng viên xuất sắc tiêu biểu do Tỉnh đoàn tôn vinh. Ảnh: Thái Trường

Đoàn xã Nghĩa Lộc nhiều năm được xếp loại xuất sắc, được Đoàn các cấp biểu dương, khen thưởng. Còn với cá nhân anh Nguyễn Hồng Sơn được cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp biểu dương, khen thưởng. Từ 2019 đến nay, anh luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xuất sắc tiêu biểu. Đặc biệt, dịp 26/3 này, anh vinh dự là đại diện duy nhất của huyện Nghĩa Đàn được Tỉnh đoàn biểu dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.

Tin mới