Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều nay (19/10), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ảnh: Trọng Kiên
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ảnh: Trọng Kiên

Trong những năm qua, công tác phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Hội Liên hiệp phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề: Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chị em phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động. Có sự phối hợp với các tổ chức quần chúng và Hội Phụ nữ địa phương, do đó kết quả đạt được đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội trong năm 2022. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội trong năm 2022. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những thành tích mà chị em Bộ CHQS tỉnh đã đạt được, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, chị em Bộ CHQS tỉnh cố gắng hơn nữa, không ngừng học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân; vừa làm tròn nhiệm vụ của người phụ nữ trong lực lượng vũ trang, vừa thực hiện thiên chức cao quý của người phụ nữ trong gia đình.

Dịp này Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Tin mới