Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thỏa thuận hợp tác chấm dứt bạo lực trẻ em

Học sinh sẽ được giới thiệu phương pháp giáo dục tích cực, giúp nhận biết nguy cơ bạo lực, nâng cao năng lực tự vệ bản thân.
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học".
Hai bên triển khai chương trình tại 14 tỉnh, thành phố gồm Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông, TP HCM và Bình Thuận nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, đẩy lùi bạo lực thân thể trẻ em.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Dương Tâm
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Dương Tâm
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng World Vision sẽ cùng đưa vào nhà trường kiến thức, kỹ năng thực tiễn giúp giáo viên và học sinh ngăn chặn bạo lực. Cụ thể, hai bên sẽ biên soạn tài liệu về giáo dục tích cực, giới thiệu phương pháp này cho đội ngũ giáo viên. Đây được đánh giá là cách dạy trẻ hiệu quả, giúp nhận biết và phát huy thái độ, hành vi tích cực mà không cần mắng mỏ hay đòn roi.
Để tránh bạo lực học đường hướng học sinh đến các hoạt động ngoại khóa, lành mạnh. (Trong ảnh: Một buổi biểu diễn dân vũ của học sinh Trường THCS). Ảnh tư liệu Mỹ Hà
Để tránh bạo lực học đường hướng học sinh đến các hoạt động ngoại khóa, lành mạnh. (Trong ảnh: Một buổi biểu diễn dân vũ của học sinh Trường THCS). Ảnh tư liệu Mỹ Hà
Đối với học sinh, giáo dục thay đổi hành vi được chú trọng để các em nhận biết nguy cơ bạo lực, từ đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và năng lực tự vệ bản thân. Nội dung này được cụ thể hóa trong các hoạt động như hội thảo, tọa đàm về xây dựng gia đình, giá trị sống, kỹ năng sống; hoạt động huy động sự tham gia, sáng kiến của trẻ để chấm dứt bạo lực; chia sẻ, nhân rộng những mô hình tốt...
Bà Trần Thu Huyền - trưởng đại diện Tổ chức World Vision tại Việt Nam, cho biết sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học" đã được triển khai ở 97 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo cùng Trưởng đại diện World Vision tại Việt Nam trong buổi ký thỏa thuận. Ảnh: Dương Tâm
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo cùng Trưởng đại diện World Vision tại Việt Nam trong buổi ký thỏa thuận. Ảnh: Dương Tâm
"Những năm gần đây, người chăm sóc trẻ em ở Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm phương pháp giáo dục tiến bộ. Tuy nhiên, sự thay đổi nhận thức vẫn chưa đầy đủ và đồng đều trên cả nước. Vì vậy, chúng tôi muốn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giúp giáo viên, học sinh có cách tốt nhất ngăn chặn bạo lực trong trường học.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định thỏa thuận này là quan trọng để giảm thiểu tác hại của bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung và bạo lực học đường nói riêng. "Bạo lực trẻ em là vấn đề toàn cầu. Việc đẩy lùi phải có sự chung tay của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng", bà Nghĩa nhấn mạnh và hy vọng thỏa thuận sẽ giúp trẻ em Việt Nam được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, từ đó phát triển thể chất và tinh thần.

Tin mới