Bộ trưởng Quốc phòng Estonia kêu gọi chuyển giao toàn bộ kho vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Estonia kêu gọi gửi “tất cả vũ khí có trong kho dự trữ” đến Ukraine, trong bối cảnh Kiev thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng. 

vu-khi-vien-tro-ap-1235.jpg
Vũ khí viện trợ cho Ukraine từ phương Tây. Ảnh: AP

Theo hãng tin RT ngày 27/2, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur đã đề xuất đưa toàn bộ vũ khí từ kho dự trữ của quốc gia giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Ưu tiên hàng đầu là đưa ra quyết định làm sao để có thể được lấy mọi vũ khí từ nguồn dự trữ của mỗi quốc gia và gửi đến Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkur cho hay.

The Guardian cho biết thêm, châu Âu đang cố gắng gia tăng khả năng sản xuất đạn dược, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng ở Ukraine và sự không chắc chắn ngày càng tăng về viện trợ thêm từ Mỹ.

Trích dẫn bài bình luận của cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Châu Âu và NATO Jim Townsend, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ, The Guardian cho biết, phương Tây đang gặp vấn đề với việc tăng cường sản xuất vũ khí cho Ukraine.

"Nếu nói về ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu, nó quá nhỏ. Mỹ cũng gặp vấn đề tương tự: Ngành công nghiệp sẽ không thể cung cấp sản xuất những vũ khí cần thiết cho Kiev với quy mô lớn, ngay cả khi có vốn và ý chí chính trị. Vì vậy, có thể mất nhiều năm để có thể đạt được đồng thuận về ngân sách", chuyên gia Townsen cho hay.

Theo The Guardian, mặc dù các nước NATO đang cung cấp cho Ukraine “số lượng đạn dược ngày càng tăng”, nhưng điều này không thể thực hiện được trong khung thời gian và với số lượng “như nhiều người mong đợi”.

Không chỉ Estonia, Đức cũng đang kêu gọi và tìm kiếm đạn pháo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trên khắp thế giới. Theo Thiếu tướng Christian Freuding - người đứng đầu nhóm điều phối hỗ trợ Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức cho hay, Bộ này mỗi ngày phải tìm ra những cách thức mới để có được đạn pháo cho Kiev.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov nói rằng, phương Tây nên chuyển tất cả vũ khí và thiết bị hiện có cho Kiev, vì “Châu Âu sẽ không còn cần những khẩu súng, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và nhiều thứ khác cho cuộc chiến tiếp theo”./.

Tin mới