Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3 và đoàn phóng viên thăm, chúc Tết tại huyện đảo Cồn Cỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Minh Quân

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Minh Quân

Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Cồn Cỏ; thăm, tặng quà, chúc Tết và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên huyện đảo Cồn Cỏ và Trạm radar 540 thuộc Trung đoàn 351 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân).

Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cơ quan chính quyền và các đơn vị vũ trang trên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Minh Quân

Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cơ quan chính quyền và các đơn vị vũ trang trên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Minh Quân

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã tặng hơn 80 suất quà với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chúc cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên huyện đảo tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuyến thăm, chúc Tết tại huyện đảo Cồn Cỏ là hoạt động lớn có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh, thành, cơ quan, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.

Đồng thời, khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho biển, đảo.

Chuyến đi này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung, các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương với Bộ đội Hải quân, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ./.

Tin mới