Ca trù Đền Cuông

(Baonghean.vn) - Trong quãng thời gian 10 năm gần đây, hát ca trù cửa đền, giao lưu các câu lạc bộ ca trù của huyện Diễn Châu là món đặc sản và đã trở thành một 'thực đơn' không thể thiếu được trong chương trình hoạt động của lễ hội Đền Cuông.

Đến hẹn lại lên, bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, các CLB ca trù trong toàn huyện, các đào, kép... đã khẩn trương tập luyện, chuẩn bị để đem đến cho chương trình giao lưu những tiết mục đặc sắc nhất, hấp dẫn nhất với du khách thập phương về trẩy hội Đền Cuông.

Ca trù cửa đền là một đặc sản của Lễ hội đền Cuông (Diễn Châu). Trong ảnh là một tiết mục của vợ chồng nghệ nhân Tài Khoản-Minh Phùng (CLB ca trù xã Diễn Yên)

Một tiết mục của vợ chồng nghệ nhân Tài Khoản - Minh Phùng (CLB ca trù xã Diễn Yên). Ảnh: Cảnh Yên.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với ca trù hàng chục như nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng (Diễn Hoa), ca nương Bích Lâm (Diễn Mỹ), Ngọc Mai (Diễn Liên)... khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn hết sức độc đáo, đặc sắc của những cặp vợ chồng, cha con đào, kép như Tài Khoản- Minh Phùng; Văn Thành - Mai Hạnh (Diễn Yên); Công Súy - Ngọc Mai (Diễn Liên)...và những giọng ca trẻ đang độ tuổi học trò đầy triển vọng như Mai Anh (Diễn Liên).

Tiết mục của Ca nương trẻ Mai Anh (Diễn Liên)
Tiết mục của ca nương trẻ Mai Anh (Diễn Liên). Ảnh: Cảnh Yên.

Ông Võ Minh Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Diễn Châu cho hay: Sau một vài lần đưa các tiết hát ca trù vào trong chương trình phần hội của lễ hội đền Cuông được du khách ưa chuộng thưởng thức; ngành Văn hóa huyện nhà đã mạnh dạn đầu tư và động viên khuyến khích các gia đình nghệ nhân, các câu lạc bộ ca trù trong toàn huyện tập luyện, tham gia đóng góp các tiết mục làm cho chương trình liên hoan giao lưu ca trù trong lễ hội Đền Cuông hàng năm thêm phong phú, hấp dẫn du khách và thực sự trở thành một điểm nhấn – một “đặc sản” có một không hai ở lễ hội Đền Cuông./.


          Trần Cảnh Yên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới