Các địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 17/10, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ được bàn giao nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương.

*Tại Tân Kỳ, Hội CCB huyện Tân Kỳ phối hợp với Hội CCB xã Hương Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Hoàng Kim Dung ở xóm Xuân Hương, xã Hương Sơn.

Cắt băng khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của CCB Hoàng Kim Dung. Ảnh: Như Lành
Cắt băng khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của CCB Hoàng Kim Dung. Ảnh: Như Lành
Do điều kiện kinh tế khó khăn, trước đây, gia đình CCB Hoàng Kim Dung phải ở trong căn nhà dột nát. Hội CCB tỉnh, huyện Tân Kỳ đã vận động quyên góp hỗ trợ để gia đình bà có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới kiên cố để ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng khang trang với tổng chi phí hơn 127 triệu đồng, trong đó quỹ thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình, anh em họ tộc và hội viên CCB xã Hương Sơn giúp đỡ.

Như Lành

* Tại Quỳnh Lưu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với xã Quỳnh Lâm tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Nguyễn Thị Kiêm ở thôn 16, xã Quỳnh Lâm.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Kiêm, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: Thanh Toàn
Trao tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Kiêm, xã Quỳnh Lâm. Ảnh: Thanh Toàn

Chị Nguyễn Thị Kiêm là hội viên nghèo, chồng mất sớm, hiện đang nuôi con nhỏ, lâu nay nhà ở chật hẹp, tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hội LHPN xã Quỳnh Lâm đã vận động các hội viên ủng hộ được 10 triệu đồng, quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 10 triệu đồng để xây nhà “mái ấm tình thương” cho gia đình chị.

Sau gần 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà 3 gian, diện tích 80m2 có tổng trị giá 120 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại lễ bàn giao, chính quyền và các đoàn thể địa phương cũng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình chị Kiêm, động viên gia đình chị vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống; vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tin mới