Các hoạt động từ thiện ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Ngày 4/6, đã diễn ra các hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

*Đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện “Bát cháo ấm tình” vì bệnh nhân nghèo, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hàng trăm bệnh nhân nhận được những bát cháo tình thương từ chương trình. Ảnh: Kim Oanh
Hàng trăm bệnh nhân nhận được những bát cháo tình thương từ chương trình. Ảnh: Kim Oanh
Dịp này, gần 500 suất cháo được trao tận tay các bệnh nhi.
Để có những bát cháo thơm ngon, bổ dưỡng, đoàn viên thanh niên Văn phòng UBND tỉnh đã phân công các thành viên tình nguyện đi lựa chọn thực phẩm tươi ngon, rồi tự tay nấu để phù hợp với các bệnh nhân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Anh Lưu Đình Thành - Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh cho biết: "Để duy trì thường xuyên bát cháo ấm tình, ngoài số tiền do đoàn viên đóng góp, chi đoàn cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của đảng ủy, lãnh đạo cơ quan. Bên cạnh ý nghĩa san sẻ với hoàn cảnh khó khăn, hoạt động "Bát cháo ấm tình" góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Cùng với duy trì chương trình “Bát cháo ấm tình”, từ tháng 6 – 8/2019, Đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức hoạt động: “Đền ơn đáp nghĩa",  thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia các hoạt động tình nguyện tại các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Kim Oanh

(Cổng TT-ĐT tỉnh)

*Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn phát động ủng hộ gia đình đồng chí Xeo Văn Út - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hữu Kiệm bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về và mất vào ngày 21/5/2019.

Cán bộ, chiến sỹ và lực lượng Dân Quân tự vệ quyên góp ủng hộ gia đình đồng chí. Ảnh:
Cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ quyên góp ủng hộ gia đình đồng chí Xeo Văn Út. Ảnh: Duy Thành
Gia cảnh đồng chí Xeo Văn Út hoàn cảnh rất khó khăn. Đồng chí mất đi để lại vợ và hai con nhỏ, trong khi đó vợ anh lại bị bệnh thiếu máu. Hàng tháng chị phải xuống bệnh viện tỉnh để truyền máu với chi phí rất cao. Gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi để chi trả viện phí cho chị.

Với tinh thần tương ái, tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, các cán bộ, chiến sỹ cơ quan Ban CHQS huyện và tự vệ 12 cơ quan trên địa bàn huyện đã quyên góp được trên 5 triệu đồng giúp đỡ gia đình đồng đội.

Ban CHQS huyện tiếp tục vận động cán bộ, công chức, Ban CHQS các xã, thị trấn quyên góp ủng hộ nhằm động viên gia đình đồng chí Xeo Văn Út vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Tin mới