Các tuyến đường TP Vinh nhộn nhịp trong ngày 6/9 sau điều chỉnh giãn cách

(Baonghean.vn) - Những tuyến đường, cửa hàng trên địa bàn TP. Vinh trong sáng 6/9 đã nhộn nhịp người hơn sau thời gian bắt buộc "ai ở đâu, ở yên đó". Tuy nhiên, tại một số điểm vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông người, không duy trì khoảng cách theo quy định.
1
Theo ghi nhận của P.V, trong sáng 6/9, các tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh đã nhộn nhịp trở lại, tuy mật độ không dày nhưng lượng người và phương tiện cũng tăng lên đáng kể so với thời điểm "ai ở đâu, ở yên đó". Trong ảnh: Tuyến đường Trường Thi có nhiều phương tiện lưu thông trong sáng 9/6. Ảnh: N.C
aa
Tuyến phố Lê Hồng Phong cũng nhộn nhịp lên. Được biết, theo quy định của TP. Vinh thì người dân được phép ra đường mua nhu yếu phẩm và các trường hợp cần thiết, cấp bách kèm theo giấy tờ hợp lệ. Ảnh: N.C
3
Tại ngã 4 đường Nguyễn Văn Cừ và Hà Huy Tập lượng xe cộ qua lại không ngớt. Ảnh: N.C
a
Một số trường hợp ra đường không có lý do, giấy tờ chính đáng đã bị lực lượng chức năng xử phạt trong sáng 6/9. Ảnh: N.C
4
Bên cạnh các tuyến phố thì tại các điểm test nhanh Covid - 19 cũng tập trung rất đông người, trong đó phần lớn là các shipper doanh nghiệp đến test để hoàn thiện giấy tờ hành nghề. Ảnh: N.C
5
Do lượng người test rất đông trong sáng 6/9, do đó vẫn còn tình trạng tập trung đông người, không giữ khoảng cách theo chỉ thị quy định. Ảnh: N.C
6
Theo quy định thì các cửa hàng, siêu thị... được phép bán hàng trực tiếp cho người dân, do đó, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến mua hàng thiết yếu. Ảnh: N.C
7
Cá biệt có một vài cửa hàng bán hoa quả, thực phẩm xảy ra tình trạng tập trung quá đông người, chen chúc, không duy trì khoảng cách theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ảnh: N.C
3
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, người dân khi đi mua hàng thiết yếu cơ bản chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch như duy trì khoảng cách, đeo khẩu trang, giữ trật tự. Ảnh: Quang An
Khi đến cửa hàng, siêu thị, người dân phải xuất trình thẻ mua hàng hợp lệ và sẽ được nhân viên cửa hàng ghi lại thông tin để có thể liên lạc nếu có sự cố. Ảnh: Quang An
Khi đến cửa hàng, siêu thị, người dân phải xuất trình thẻ mua hàng hợp lệ và sẽ được nhân viên cửa hàng ghi lại thông tin để có thể liên lạc nếu có sự cố. Ảnh: Quang An
1
Được biết, trong đêm 5/9 và sáng 6/9, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã điều động cán bộ làm việc liên tục để kịp thời in thẻ mua hàng, đóng dấu cho người dân. Như tại phường Trường Thi, đến sáng 6/9 đã cơ bản in và đóng dấu thẻ mua hàng cho khoảng 5.000 hộ dân trên địa bàn. Thẻ sau đó được chuyển về các khối, tổ dân cư để phát cho người dân. Ảnh: Quang An

Tin mới