Cấm cửa "chất cấm"

(Baonghean) - Đọc báo, xem ti vi lắm cái khiến người bản phải giật mình. Bởi có cái có thể mình đang làm sai, đang mắc phải mà không biết. Ví như chuyện cho con lợn, con gà ăn cám có “chất cấm”, “chất tạo nạc” chẳng hạn.

Anh có tính chất minh họa (Nguồn: Internet)
Anh có tính chất minh họa (Nguồn: Internet)
 “Chất cấm” với chất “tạo nạc” mồm ngang mũi dọc chúng nó thế nào không phải ai cũng biết. Người giỏi đọc báo, xem đài nhất cũng chỉ biết thứ đó làm cho lợn nhiều thịt, lớn nhanh. Ai ăn phải thịt này có thể mang bệnh trong người vì thế mà Nhà nước cấm dùng. Thế nên mới có chuyện chiếu trên ti vi nhà nọ bị phạt hàng chục triệu đồng chỉ vì cho ăn “chất cấm”. Nhưng khi hỏi ra họ lại chẳng biết gì về mấy cái “chất cấm” này cả.
Nghe đâu hiện giờ chất cấm có cả trong “cám con cò”, “con chim” gì đó, cám cho gà lợn, trâu bò ăn. Mấy thứ thuốc bổ cho vật nuôi cũng có chất cấm. Những thứ này dễ mua, chỉ cần ra chợ là được liền. Đắt có, rẻ cũng có, rất tiện. Lợn lớn nhanh hơn, người đỡ phải nhọc công vào rừng kiếm rau, kiếm cây chuối, ai mà không ham. Nhưng dù có ham mấy thì người chăn nuôi cũng không thích làm hại người, hại mình. Chỉ vì họ không biết mà mắc phải thôi. 10 người nuôi lợn thì đã có 9 người mù tịt về cái “chất tạo nạc” thì làm sao mà tránh đây.
Đó không phải chỉ là chuyện của ti vi. Dân bản xem đài mà lòng cũng băn khoăn lắm. Lâu nay mình cũng nuôi lợn và có mua mấy thứ cám ngoài chợ về cho ăn thêm mà không biết có mua nhầm phải cám có mấy thứ chất Nhà nước cấm không nữa. Làm sao để biết mà tránh đây? Dân mình vẫn muốn nuôi sao cho con lợn lớn nhanh nhưng cũng không muốn cho ăn những thứ thức ăn độc có hại Nhà nước đã cấm.
Qua chuyện này từ nay ra chợ chẳng biết làm sao để biết cám nào có, cám nào không có “chất cấm”. Muốn mua túi cám về cho gà, lợn nhưng cái tay cứ phải rụt lại. Băn khoăn thật đó. Kể mà Nhà nước có cách gì cấm cửa luôn cái “chất cấm” trong thức ăn cho gà, lợn, trâu, bò cho dân được nhờ. Hình như Nhà nước mới chỉ cấm dùng thôi chứ chưa thấy cấm tiệt luôn việc làm ra nó. Có vậy người ta mới dễ dàng cho vào trong thức ăn của vật nuôi chứ.
H.V