Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh giỏi được tuyên dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lễ tuyên dương theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tối 27/8. Năm nay, Nghệ An dự kiến dành hơn 2,1 tỷ đồng để khen thưởng cho các học sinh và giáo viên.

Tại lễ tuyên dương năm nay, theo kế hoạch của UBND tỉnh, tỉnh Nghệ An sẽ khen thưởng các học sinh đạt giải cao tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 – 2023.

Tỉnh cũng bổ sung, mở rộng phạm vi được khen thưởng. Đó là học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật học sinh THPT Quốc gia, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Quốc gia; đạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc.

Học sinh Mai Văn Đức (cầm hoa, ở giữa) cùng thầy cô và các bạn trong buổi lễ chúc mừng học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic Quốc tế.jpg
Năm học này, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 4 học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Ảnh: MH

Theo danh sách này, năm nay Nghệ An có 4 học sinh đạt huy chương tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Đó là các em Mai Văn Đức - Huy chương Bạc Olympic Hóa học; Lê Quang Trường, Nguyễn Nguyên Hải - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế Al - Berunity; em Đặng Bảo Quân - Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu.

Cùng với danh sách các học sinh, UBND tỉnh cũng sẽ tặng Bằng khen và khen thưởng với các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, đó là cô giáo Trần Thị Quỳnh Anh, thầy giáo Phùng Ngọc Thành, cô giáo Lê Thị Lan, cô giáo Lê Thị Thơ An. Tất cả giáo viên và học sinh đều đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Năm nay Nghệ An cũng sẽ khen thưởng 87 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 32 giáo viên làm công tác bồi dưỡng.

z4213327242254-e69b6bac6b6f3a0a7305415108d1f737-8386.jpg
Đoàn giáo viên và học sinh Nghệ An tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V tại thành phố Huế. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, tỉnh sẽ khen thưởng 5 học sinh đã đạt giải 3 tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022. Đó là 5 học sinh Hoàng Đăng Nhật, Vy Định Tuệ Anh, Trần Như Ngọc, Trần Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Phương Linh -Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp. Tỉnh khen thưởng 2 học sinh, 1 giáo viên đã có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022 - 2023. Đó là các em Nguyễn Hồ An Minh, Lê Thế Anh và thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường - Trường THCS Đặng Thai Mai.

Học sinh Nguyễn Nhật Vy và cô giáo Lê Thị Long - giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với thành tích đạt giải Nhì Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

Tất cả học sinh và giáo viên ngoài nhận Bằng khen của UBND tỉnh, còn được khen thưởng với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Việc khen thưởng căn cứ theo Nghị quyết số 11/2028/NQ - HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Danh sách các giáo viên và học sinh được khen thưởng:

1.jpg
Danh sách các học sinh và giáo viên có thành tích các các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Ảnh: MH
2.jpg
3.jpg
Danh sách các học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: MH
4.jpg
Danh sách các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: MH
5.jpg
Các học sinh đạt giải trong cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp". Ảnh: MH
z4621940804655_2d34b4f7bf4ad7faf8eb62dfbb31dee0.jpg
Học sinh và giáo viên đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. Ảnh: MH
z4621940772454_bfba3ccfc7c6ce0f83d1f9662a4afb8e.jpg

Tin mới