Chính thức khai hội Đền Đức Hoàng 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 9/3 (tức mồng 1 tháng 2 năm Bính Thân), tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành  tổ chức khai hội đền đức Hoàng lần thứ 14. 

Tới dự có đại diện Sở VHTT và DL, lãnh đạo huyện Yên Thành, xã Phúc Thành, đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Clip các trò chơi dân gian đặc sắc tại lễ hội:
.
Ông Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống khai lễ.
Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống khai hội đền Đức Hoàng 2016.

Đền Đức Hoàng được xây dựng từ thế kỷ thứ XIII, thờ các vị thần đã có công Bảo Quốc hộ nhân dân, mà nhân vật trung tâm là Hoàng Tá Thốn - người được nhà vua cấp ấn phủ, thống lĩnh hàng vạn quân cùng tàu thuyền, đánh tan giặc Nguyên Mông và được vua ban sắc phong là Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn.

Theo các tài liệu lịch sử, Hoàng Tá Thốn không những có tài thao lược mà còn có công lớn trong việc chiêu dân lập ấp, mở đất lập làng, nên được nhân dân tôn làm Thành Hoàng. Đền có 3 tòa Thượng điện, Trung điện và Hạ điện quy mô kiến trúc không lớn nhưng cổ kính linh thiêng, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của nhiều làng xã.

Màn trống hội dòn dã, rộn vang như thúc dục dòng người đến với lễ hội.
Màn trống hội giòn dã, rộn vang như thúc dục dòng người đến với lễ hội.

Lễ hội đền Đức Hoàng năm nay được tổ chức từ 8 đến 10/3 (tức ngày 30 tháng Giêng đến ngày mồng 2 tháng 2 năm  Bính Thân). Đây là Lễ hội truyền thống hàng năm, được tổ chức trang trọng vào loại bậc nhất trong vùng nhằm tưởng nhớ công đức của Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

Buổi sáng cùng ngày đã diễn ra các hoạt động chính lễ như lễ rước, lễ tân (lễ mít tinh), trước đó các hoạt động phần hội hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách với rất nhiều các trò chơi dân gian như đánh đu, đua thuyền, đấu vật, kéo co, đẩy gậy, nhảy 3 người 4 chân, đi cầu kiều, chọi gà, đánh cờ tướng, thi đánh trống tế lễ, thi đấu bóng chuyền nam nữ, hội thi thanh niên thanh lịch, liên hoan các CLB dân ca ví ,dặm thu hút đông đảo du khách.

Mặc dù sáng sớm, sương mù dày đặc, nhưng bà con nhân dân đã tiến hành lễ rước thần từ Đền Đức Hoàng - di tích lịch sử  cấp quốc gia, qua cánh tả về cánh hữu bàu Diệu Ốc, với chiều dài gần 4km. Đoàn rước được sắp xếp theo thứ tự: kiệu Bác Hồ, kiệu thần, 2 di tích dòng họ Trần và Nguyễn Trọng, đến các bậc cao niên, các em học sinh, phụ nữ và bà con nhân dân.
Từ sáng sớm, bà con nhân dân đã tiến hành lễ rước thần từ Đền Đức Hoàng - di tích lịch sử cấp quốc gia, qua cánh tả về cánh hữu bàu Diệu Ốc, với chiều dài gần 4km. 

Đến với lễ hội Đền Đức Hoàng du khách không chỉ tìm về cội nguồn văn hóa tâm linh, được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc đặc sắc có giá trị lịch sử văn hóa, mà còn là dịp để mọi người được nghỉ ngơi thăm thú vãn cảnh một vùng non nước hữu tình .

Các hoạt động của Lễ hội đền Đức Hoàng sẽ kết thúc vào chiều 10/3./.

                                A.Tuấn - P.Hiền - T.Hồng

(Đài Yên Thành)

TIN LIÊN QUAN
      

Tin mới