Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà và chúc Tết tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 22/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dẫn đầu đã về huyện Yên Thành tặng quà, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà và chúc Tết tại Trung tâm Y tế và cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện Yên Thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm qua trên lĩnh vực phòng bệnh, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời mong muốn bước sang năm mới 2022, hai đơn vị tiếp tục khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao số tiền 50 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hiệt ở xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành.
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hiệt ở xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành. Ảnh: Thái Dương

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán tình hình dịch Covid-19 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, vì thế độ ngũ cán bộ, y, bác sỹ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cần có nhiều nỗ lực, cố gắng nhằm kiểm soát, khống chế dịch bệnh, để mọi người dân được vui Tết, đón Xuân an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Đoàn công tác chúc Tết tại Trung tâm y tế và Cơ sở   thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện Yên Thành.
Đoàn công tác chúc Tết tại Trung tâm Y tế và Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình ông Phan Hồng Đáp, bệnh binh 1/3 ở khối 1, thị trấn Yên Thành; ông Phan Hữu Nghiêm, hội viên người cao tuổi ở xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành; ông Phan Văn Tùy, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xóm 3, xã Bảo Thành.

Từ nguồn Quỹ vì người nghèo của tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đã đến trao số tiền 50 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hiệt ở xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành.

Trao quà Tết cho gia đình ông Phan Hữu Nghiêm, hội viên người cao tuổi tiểu ở xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành
Trao quà Tết cho gia đình ông Phan Hữu Nghiêm, hội viên người cao tuổi ở xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành. Ảnh: Thái Dương

Đồng chí Bùi Thanh An cũng mong muốn thời điểm này huyện Yên Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo tốt đời sống cho những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả để đạt nhiều thành tựu cao hơn trong năm 2022.

Tin mới