Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác Việt Nam và Bỉ đạt được kết quả đáng tự hào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định các kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ là rất đáng tự hào, tiềm năng còn rất lớn, tương lai ở phía trước.

Sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm 2023, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ chia sẻ, đây là lần đầu bà đến thăm Việt Nam và dành nhiều tình yêu cho văn hóa và ẩm thực Việt Nam; chuyến thăm là sự kiện đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của bà.
Chủ tịch Thượng viện Bỉ chia sẻ, đây là lần đầu bà đến thăm Việt Nam và dành nhiều tình yêu cho văn hóa và ẩm thực Việt Nam; chuyến thăm là sự kiện đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của bà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ trên tất cả lĩnh vực, Việt Nam đã và sẵn sàng tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ - ASEAN, EU - ASEAN. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những ấn tượng trong chuyến thăm Bỉ vào tháng 9/2021 và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn; triển khai hiệu quả cơ chế song phương…

Bỉ là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Bỉ có 89 dự án dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và Nghị viện Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU, nhất là gạo, cà phê; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, dịch vụ tài chính – ngân hàng, logistics...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nghị viện Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư Bỉ thúc đẩy dự án đã có triển khai theo tiến độ, hiệu quả. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, những quy trình, thủ tục phê chuẩn khá phức tạp nhưng Bỉ đang tích cực thúc đẩy, tin tưởng Hiệp định sẽ sớm được phê chuẩn trước khi kết thúc nhiệm kỳ này của Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bỉ ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Về hợp tác nông nghiệp, Việt Nam có nhu cầu đẩy mạnh hợp tác với các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như Bỉ, nhất là về nâng cao năng lực bảo đảm vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của EU, năng lực bảo quản, duy trì chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Bỉ đầu tư, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người nông dân tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai nước hợp tác duy trì chuỗi cung ứng hiện có, thiết lập chuỗi giá trị khác, nhất là trong hợp tác chiến lược.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai nước hợp tác duy trì chuỗi cung ứng hiện có, thiết lập chuỗi giá trị khác, nhất là trong hợp tác chiến lược.
Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, Hạ viện Bỉ đang xem xét phê chuẩn Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Bỉ cung cấp thêm nguồn lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam. Bỉ có công nghệ tốt về tẩy độc dioxin và sẽ tiếp tục hợp tác, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam cả về kinh nghiệm, công nghệ.
Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, Hạ viện Bỉ đang xem xét phê chuẩn Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Bỉ cung cấp thêm nguồn lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam. Bỉ có công nghệ tốt về tẩy độc dioxin và sẽ tiếp tục hợp tác, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam cả về kinh nghiệm, công nghệ.

Chia sẻ về “thẻ vàng” IUU, Chủ tịch Thượng viện Bỉ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và EU trong giải quyết vấn đề này và đã chuyển thông điệp đến các nước thành viên để sớm có giải pháp trong thời gian tới.

Bỉ luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nông nghiệp, nữ Chủ tịch Thượng viện rất mong muốn hai bên hợp tác thiết lập chuỗi cung ứng thực phẩm có hiệu quả.

Dự kiến tháng 10 tới, cơ quan chức năng của Bỉ cũng sẽ cùng với Bộ NN&PTNT Việt Nam tổ chức hội thảo về hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, hiện nay có hai công cuộc chuyển đổi mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể đứng ngoài. Đó là chuyển đổi số với vấn đề về niềm tin số, chủ quyền số, an toàn, an ninh thông tin mạng và chuyển đổi năng lượng công bằng với mục tiêu bảo đảm hài hòa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi. Đây đều là những vấn đề mà Bỉ cũng như các nước châu Âu có nhiều kinh nghiệm và có thể chế tốt. Quốc hội Việt Nam mong muốn được học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế và tăng cường hợp hợp tác.

Nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Bỉ cũng cho rằng, hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, Bỉ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực này.

Về hợp tác nghị viện, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nhóm nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ...; phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn nghị viện đa phương (IPU, ASEP, APF)...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ ký ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Bỉ ký ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ.

Tháng 9 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Nghị viện Bỉ cử đoàn tham dự. Chủ tịch Thượng viện Bỉ vui vẻ nhận lời và khẳng định Bỉ sẽ cử đoàn tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định các kết quả hợp tác đạt được giữa hai bên là rất đáng tự hào, tiềm năng còn rất lớn, tương lai ở phía trước. Với vị trí quan trọng của Bỉ trong khu vực, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ toàn diện với Bỉ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, làm việc tại một số địa phương của Việt Nam.

Tin mới