Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong các ngày từ 21 - 23/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury.

220920230817-_tan7793-copy-1695294466650.jpeg
Toàn cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. Ảnh: Quochoi.vn

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch và lãnh đạo một số địa phương hợp tác với Bangladesh.

220920230823-_tan8001-copy-1695294722990.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã tiến hành hội đàm vào ngày 21/9 ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội Bangladesh.

220920230822-_tan7912-copy-1695294561440.jpeg
Các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà Lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bangladesh; đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc là sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; có nhiều tiềm năng hợp tác có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước. Ảnh Quohoi.vn.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước. Ảnh Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đồng thời đánh giá trong quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội; dự Lễ công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

220920230722-_tan9729-copy.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Học viện Ngoại giao Bangladesh. Ảnh: Quochoi.vn

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bangladesh Muhammed Faruk Khan; hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin và lãnh đạo các chính đảng.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu Chính sách tại Học viện Ngoại giao Bangladesh; dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước và tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, nhà đầu tư lớn của của Bangladesh đến chào;…

220920230421-_tan0673-copy.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. Ảnh: Quochoi.vn

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh phát triển tốt đẹp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội nước ta tới Bangladesh và là lãnh đạo cao nhất của ta thăm Bangladesh kể từ năm 2018.

220920230312-_tan0937-copy.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon. Ảnh: Quochoi.vn

Chuyến thăm đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực; khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác với Quốc hội Bangladesh sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội bạn năm 2017; thúc đẩy quan hệ hợp tác hai Quốc hội đi vào thực chất và bền vững qua việc hai Quốc hội ký thỏa thuận hợp tác. Chuyến thăm là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tin mới