Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thế giới phải đoàn kết để kiểm soát AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại một hội nghị về internet được tổ chức hôm 8/11, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông phản đối một cuộc “chạy đua vũ trang trên không gian mạng”.

654be78485f540232d3b1c75.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Theo RT, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về quản trị Internet rằng, cộng đồng toàn cầu nên cùng nhau giúp quản lý những rủi ro tiềm ẩn đặt ra từ các đổi mới sáng tạo công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phát biểu được ghi sẵn của ông Tập Cận Bình và phát tại lễ khai mạc Hội nghị Internet Thế giới 2023 tổ chức ở tỉnh Chiết Giang, Bắc Kinh sẵn sàng “thúc đẩy sự phát triển an toàn của AI”.

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã công bố Sáng kiến Quản trị AI Toàn cầu của nước này, một đề xuất kêu gọi sự phát triển an toàn và cởi mở của công nghệ AI.

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết, Ông Tập nói thêm rằng, hợp tác chứ không phải đối đầu là cần thiết để xây dựng một cộng đồng không gian mạng chung, và công nghệ có thể được phát triển để mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia hơn. Ông cũng bày tỏ thái độ phản đối cái mà ông gọi là “sự bá quyền trên không gian mạng”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: “Cần phải tôn trọng các quy tắc quốc tế, phản đối việc tìm kiếm quyền bá chủ, đối đầu giữa các khối và cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng”.

Ông Lý Thư Lỗi - Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh phát biểu của ông Tập hôm 8/11, nói rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác với các nước khác để “cải thiện sự an toàn, độ tin cậy, khả năng kiểm soát và tính công bằng của trí tuệ nhân tạo”.

Theo RT, một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ, đã tìm cách áp đặt các quy tắc đối với sự phát triển tự do của AI trong bối cảnh lo ngại về tác động tiềm ẩn mà nó có thể gây ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành điều luật vào tháng 10 vừa qua nhằm thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của hoạt động đổi mới sáng tạo AI và giảm thiểu những lo ngại có thể xảy ra đã được chỉ ra trong những tháng gần đây.

Những người chỉ trích công nghệ AI đã cảnh báo về những tác động tiềm ẩn của nó, từ việc lan truyền thông tin sai lệch trên mạng đến tình trạng thất nghiệp ồ ạt trong các lĩnh vực mà về mặt lý thuyết có thể được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cũng tại hội nghị này cách đây 1 năm, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi phát triển cơ sở hạ tầng trực tuyến công bằng hơn và bình đẳng hơn cho người dùng.

Tin mới