Chuyển biến nhờ triển khai nghị quyết sát thực tiễn ở Nghi Văn

(Baonghean)- Với việc đề ra các chương trình, hành động sát đúng, phù hợp cùng những giải pháp có tính thực tiễn, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc) đã đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, nhất là về lĩnh vực kinh tế...

Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã Nghi Văn nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình hành động, tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội; cụ thể là quy định, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban Thường vụ đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để thuận tiện cho việc nắm tình hình, chỉ đạo sâu sát hơn.

Một góc xã Nghi Văn (Nghi Lộc).
Một góc xã Nghi Văn (Nghi Lộc).

Đảng bộ xã xây dựng 3 đề án: "Quy hoạch sử dụng đất", "Xây dựng nông thôn mới" và "Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng". Theo đó, hàng năm, xã đã tập trung rà soát lại nguồn đất; thu hồi các diện tích đất sản xuất kém hiệu quả quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn. Đến nay toàn xã đã có hơn 20 trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 3 trang trại có quy mô lớn nhất huyện Nghi Lộc. 

Mô hình chăn nuôi lợn nái siêu nạc của anh Cao Văn Hùng ở  xóm 1. xã Nghi Văn.
Mô hình chăn nuôi lợn nái siêu nạc của anh Cao Văn Hoàng ở xóm 1. xã Nghi Văn.

Trang trại của anh Cao Văn Hoàng  ở xóm 1, xã Nghi Văn là một trong những trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện. Từ vùng đất Cửa Khe Hố rộng 3 ha bị bỏ hoang, gia đình anh đã mạnh dạn xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái siêu nạc. Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay trang trại của anh đã thu lãi 2,1 tỷ đồng/năm.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở Nghi Văn (Nghi Lộc).
Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở Nghi Văn (Nghi Lộc).

Cùng với đó, Đảng ủy xã Nghi Văn chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Điển hình là từ 2 ha hành tăm ở xóm 1, xã đã vận động nhân dân trong xã mở rộng thêm 20 - 30 ha trên các diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả ở 6 xóm. Ngoài ra, xã còn quy hoạch được 90 ha ở vùng đất mỏ Seccolanh để sản xuất gốm sứ và 5 ha ở vùng đất Eo sâu sản xuất rau sạch.

Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã ban hành chương trình "Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020". Thực hiện phương châm "Tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau". Sau gần 1 năm triển khai, xã có thêm 2 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2016 xã đặt mục tiêu đạt thêm 2 tiêu chí; phấn đấu về đích NTM vào năm 2020.

Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa -  xã hội.
Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,2%; văn hóa – xã hội tiếp tục có sự chuyển biến quan trọng, nhất là các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Đây là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Văn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hồng Vinh

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới