Chuyến thăm Trung Đông: Những khoảnh khắc kỳ cục nhất của Tổng thống D.Trump

(Baonghean.vn)- Trong chuyến công du tới 5 nước Trung Đông trong vòng 9 ngày, không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump 'kiệt sức'. Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ còn phải trải qua những khoảnh khắc khá nực cười, như tham gia một điệu múa kiếm, cúi chào trước Quốc vương và một bài diễn thuyết “kém thuyết phục”.

Tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, nơi Tổng thống Trump được tiếp đón rất trọng thị. Tuy nhiên mọi chuyện trở nên kỳ cục khi nhà lãnh đạo Mỹ có những câu nói hớ thu hút sự chú ý của mạng xã hội.

“Cúi đầu” trước Quốc vương Saudi Arabia

.

Tổng thống Trump nhận huân chương dân sự cao quý nhất từ Quốc vương Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tại thủ đô Riyadh. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc kỳ cục đầu tiên là khi ông Trump chấp nhận một món quà quý báu từ Quốc vương Salman bin hôm 20/5 vừa qua. Khi nhận món quà này, Tổng thống Mỹ dường như đã cúi đầu.

Hành động này đã gây ra những phản ứng qua lại gay gắt trên mạng xã hội Twitter giữa những người ủng hộ và phản đối ông. Giới chỉ trích nhanh chóng chỉ ra ông Trump đã chỉ trích nghiêm khắc thế nào khi cựu Tổng thống Barack Obama cúi đầu trước Quốc vương Abdullah năm 2009.

Những người khác cho rằng hành động của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ “khúm núm” trước Quốc vương Saudi. Trong khi đó, những người ủng hộ ông cho rằng ông chỉ đơn giản cúi đầu để Quốc vương Saudi có thể đeo huân chương vào cổ ông.

Điệu múa kiếm của Tổng thống Trump

.

Tổng thống Trump và Quốc vương Saudi nhảy với kiếm tại lễ chào mừng tại cung điện Murabba ở Riyadh. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Mỹ cùng với các quan chức Nhà trắng tham gia vào một nghi lễ múa kiếm tại Saudi Arabia bên ngoài Cung điện Murabba ngày 20/5 vừa qua. Video cho thấy Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross múa cùng với những cây kiếm để trên vai. Tổng thống Trump, vây quanh bởi giới chức Saudi, nhảy điệu bibop cùng với nụ cười trên mặt. Trong khi đó, Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, Chánh văn phòng Nhà trắng Reince Priebus và trưởng cố vấn kinh tế Gary Cohn lại có những bước nhảy gượng gạo hơn.


Bài phát biểu “không thuyết phục” của Tổng thống Trump

.

Tổng thống Trump chuẩn bị có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hồi giáo Arab tại trung tâm hội nghị Quốc vương Abdulaziz, Saudi Arabia ngày 21/5/2017. Ảnh: AP.

Trọng tâm trong chuyến công du hai ngày tới Saudi Arabia, đó là bài phát biểu của Tổng thống Trump tới lãnh đạo 55 quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Mỹ mô tả cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan là “cuộc chiến giữa thiện và ác”, và hối thúc các lãnh đạo Arab “đánh đuổi những kẻ khủng bố khỏi các nơi thờ tự”.

Đây được cho là một bài phát biểu “nực cười”. Trong suốt chiến dịch tranh cử năm ngoái, Tổng thống Trump tin rằng “Thế giới Hồi giáo ghét chúng ta”. Và chỉ một tuần sau khi nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm dân nhập cư từ 7 nước - Iraq, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia, và Yemen – nhập cảnh vào Mỹ, một quyết định gây tranh cãi gay gắt. Vậy mà vào ngày 21/5, đứng trước hàng chục lãnh đạo khu vực, Tổng thống Trump lại khẳng định Hồi giáo là “một trong những đức tin vĩ đại của thế giới”. Ngay lập tức, bài phát biểu vấp phải sự hoài nghi và giận dữ trong thế giới hồi giáo. Một số chuyên gia tại Trung Đông cho rằng sự đổi tông giọng đột ngột của ông Trump là “không thuyết phục”.

Tổng thống Trump là “người dễ mệt mỏi”

Tổng thống Mỹ chỉ dùng cụm từ
Tổng thống Mỹ chỉ dùng cụm từ "Chủ nghĩa Hồi giáo", không dùng từ "Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan".

Trong khi chạy đua chủ nhân Nhà trắng, Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Obama không sử dụng cụm từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”. Tuy vậy, phát biểu trước lãnh đạo các nước hồi giáo, ông Trump dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn, như “chủ nghĩa Hồi giáo”. Lý giải điều này, quan chức Nhà trắng cho rằng ông đã “mệt mỏi”. Ông Trump cũng không nhắc tới lệnh cấm đi lại của công dân các nước đa số là người hồi giáo tới Mỹ.

“Các anh, nhìn đôi giày”

.
.

Trước khi có bài phát biểu, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo một số nước, trong đó có Ai Cập và Qatar.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi mời ông Trump tới thăm Ai Cập. Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định: “Ông là một người có tính cách có 1 không 2, có thể làm những việc bất khả thi”. Ông Trump nhất trí với lời đề nghị này, và khen ngợi đôi giày của Tổng thống Ai Cập: “Tôi thích đôi giày ông mang đó. Này các anh, nhìn đôi giày này”.

Không rõ đôi giày Tổng thống Ai Cập đi của hãng nào. Đôi giày màu đen tương tự như đôi của ông Trump, song có phần sáng bóng hơn.

Lan Hạ

(Theo News.com.au)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới