Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường trao quà Tết tại Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) trao tặng 300 suất quà cho 300 hộ nghèo tại các xã Hữu Khuông, Lượng Minh, Yên Na, huyện Tương Dương với tổng giá trị trên 150 triệu đồng và 1,5 tấn gạo.
Hai đơn vị trao quà cho người dân tại xã Lượng Minh. Ảnh: Linh Chi

Hai đơn vị trao quà cho người dân tại xã Lượng Minh. Ảnh: Linh Chi

Hai đơn vị trao quà cho người dân tại xã Hữu Khuông. Ảnh: Đ.C
Hai đơn vị trao quà cho người dân tại xã Hữu Khuông. Ảnh: Đ.C

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như của tỉnh Nghệ An, đồng thời là một trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng thường niên của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại buổi lễ trao quà cho người dân xã Hữu Khuông. Ảnh: Đ.C
Ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại buổi lễ trao quà cho người dân xã Hữu Khuông. Ảnh: Đ.C

Năm nay, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của hai đơn vị phát huy tinh thần tương thân tương ái, với mong muốn chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hữu Khuông, Lượng Minh, Yên Na, huyện Tương Dương được đón Tết Quý Mão 2023 đầy đủ, ấm áp, vui tươi. Từ đó có thêm động lực để sớm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho người dân xã Lượng Minh. Ảnh: Linh Chi

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho người dân xã Lượng Minh. Ảnh: Linh Chi

Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An), ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ và đại diện chính quyền xã Hữu Khuông trao quà Tết cho người dân. Ảnh: Đ.C

Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An), ông Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ và đại diện chính quyền xã Hữu Khuông trao quà Tết cho người dân. Ảnh: Đ.C

Cùng ngày, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao tặng kinh phí hỗ trợ mua sắm thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Vẽ, xã Yên Na trị giá 31 triệu đồng; kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho Trường Mầm non Yên Na, xã Yên Na trị giá 51 triệu đồng.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao kinh phí hỗ trợ mua sắm cho nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Vẽ, Trường Mầm non Yên Na. Ảnh: Linh Chi
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao kinh phí hỗ trợ mua sắm cho nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Vẽ, Trường Mầm non Yên Na. Ảnh: Linh Chi

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất 320 MW. Là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, nhà máy còn mang trọng trách cung cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt, cắt và giảm lũ trong mùa lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện Quốc gia gần 13 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, nộp ngân sách Nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

Tin mới