Cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 10, khóa XVII nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh nhất trí hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố vào chiều 4/1.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh Nguyễn Đình Cát tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Châu. Ảnh: Thu Giang
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh Nguyễn Đình Cát tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Châu. Ảnh: Thu Giang

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh đã trình kỳ họp thứ 10 xem xét hiệp thương cử bổ sung ông Nguyễn Hữu Châu - hiện giữ chức Chủ tịch Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày TP. Vinh làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh khóa XVII, nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Đặng Thái Lưu vừa nghỉ công tác.

100% các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh có mặt tại hội nghị biểu quyết đồng ý.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh. Ảnh: Thu Giang
Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh. Ảnh: Thu Giang

Đánh giá công tác năm 2017, TP. Vinh tiếp tục được giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường….

Tuy nhiên, trong năm vẫn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đông người, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhân dân còn băn khoăn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chậm cải thiện; tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi…

Ông Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Vinh trao quà Tết cho các hội nghèo xã Nghi Đức, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Ông Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Vinh trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Nghi Đức, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Bước sang năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh, 10 năm đô thị loại I và Đại hội mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023,…

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh cũng phối hợp với UBND thành phố xây dựng, thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo - Mậu Tuất 2018” với nhiều đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự ký thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017. Ảnh: Thu Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017. Ảnh: Thu Giang

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 2 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng khen thưởng cho 64 tập thể và 51 cá nhân; Chủ tịch UBND TP. Vinh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh tặng giấy khen cho 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017 trên địa bàn thành phố; tặng giấy khen cho 13 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Quỹ vì người nghèo.

Tin mới