Cử tri các huyện Con Cuông, Yên Thành đề nghị tháo gỡ khó khăn cho nông dân

(Baonghean.vn) - Cử tri các huyện Yên Thành, Con Cuông phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc cần giải quyết, trong đó nhiều nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri ở Con Cuông và Yên Thành, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông qua kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3.


* Sáng 16/6, tiếp xúc với cử tri các xã Bắc Thành, Lý Thành (Yên Thành) có các đại biểu HDND tỉnh: Hoàng Quốc Hào - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc S Tư pháp; Vương Quang Minh Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh. 

Cử tri các xã Lý Thành và Bắc Thành thống nhất và đồng tình cao với những kết quả đạt được. Đồng thời, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh nhiều ý kiến, nghị như: Chế độ phụ cấp cho cán bộ xã không chuyên trách và xóm quá thấp; chính sách cho người có công và bảo trợ xã hội trong hỗ trợ xây dựng nhà ở, huân huy chương cần đảm bảo công bằng, không bỏ sót đối tượng và giải quyết kịp thời; Cần có giải pháp hỗ trợ nông dân trong công tác sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, trợ giá lúa, giá lợn cho nông dân trong thời điểm rớt giá; Cần có biện pháp hạn chế nạn cò đất trong đấu giá.

Các đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri các xã Lý Thành, Bắc Thành (Yên Thành) kiến nghị. Ảnh: Phan Hiền
Các đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri các xã Lý Thành, Bắc Thành (Yên Thành) kiến nghị. Ảnh: Phan Hiền

Cử tri xã Lý Thành phản ánh: Nhà nước cần tạo điều kiện để các cán bộ thú y xã được tham gia bảo hiểm xã hội; chất lượng các công trình còn nhiều bất cập; nên có cơ chế tạo điều kiện cho các xã khó khăn ứnh dần xi qua từng năm, để từng bước nâng cấp đường và bê tông  hóa đường GTNT đảm bảo quy chuẩn. Cử tri xã Bắc Thành kiến nghị: cần quan tâm công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc Bảo vệ thực vật, nguồn giống, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn…

Cử tri phản ánh về sản xuất nông nghiệp gặp khó cần có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ. Ảnh: Tuấn Anh
Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp hỗ trợ nông dân trong công tác sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, trợ giá lúa, giá lợn cho nông dân. Ảnh: Tuấn Anh

Các đại biểu HDND tỉnh, HDND huyện cũng đã giải trình một số băn khoăn của cử tri thuộc thẩm quyền và trình các ý kiến kiến nghị của cấp trên xem xét, giải quyết kịp  thời.

Anh Tuấn - Phan Hiền (Đài Yên Thành)

* Chiều 16/6, tiếp xúc với cử tri xã Bình Chuẩn (Con Cuông) có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Con Cuông; Vi Văn Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông; Vi Thị Xuyến - Bí thư Đoàn xã Chi Khê (Con Cuông). 

Cử tri xã Bình Chuẩn phản ánh các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Cử tri Bản Nà Cọ phản ánh tỉnh cần có kế hoạch sớm hoàn thiện tuyến đường Bồng Khê đi Bình Chuẩn, đảm bảo việc đi lại cho người dân.  Xem xét việc chi trả chế độ bảo vệ môi trường rừng cho người dân. Cần nâng cấp đập thủy lợi bản Nà Cọ để đảm bảo tưới tiêu cho diện tích lúa của bản Mét và bản Nà Cọ, đồng thời tận dụng khai hoang những vùng đất hoang hóa; xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng; tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn mới. 

Đại biểu Vi Văn Sơn giải trình, tiếp thu những ý kiến cử tri xã Bình Chuẩn (Con Cuông) phản ánh. Ảnh: Bá Hậu
Đại biểu Vi Văn Sơn giải trình, tiếp thu những ý kiến cử tri xã Bình Chuẩn (Con Cuông) phản ánh. Ảnh: Bá Hậu

Cử tri phản ánh con em sau khi học xong ra trường không có việc làm, cần có chính sách tạo việc làm cho con em tại địa phương. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở  còn bất cập, cần được miễn giảm học phí cho học sinh vùng 135. Quan tâm đến các chế độ chính sách cho người có công dân công hỏa tuyến.Hội người cao tuổi xã phản ánh, việc áp dụng chế độ trợ cấp cho đối tượng người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên đối với vùng nông thôn miền núi là quá cao. Vì trên thực tế đối với vùng nông thôn miền núi ít người sống đến 80 tuổi. Người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất còn khó khăn.

Đông đảo cử tri xã Bình Chuẩn (Con Cuông) tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh để trình bày các kiến nghị. Ảnh: Bá Hậu
Đông đảo cử tri xã Bình Chuẩn (Con Cuông) tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh để trình bày các kiến nghị. Ảnh: Bá Hậu

Mong muốn của người dân cần có nhiều mô hình dự án phát triển sản xuất nhiều hơn nữa. Các tụ điểm tệ nạn xã hội,nghiện ngập, trộm cắp trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, sớm có biện pháp ngăn ngừa. Tình trạng cấp bìa đỏ đất ở cho người dân, và đất rừng 163 chưa được quan tâm.

Đại biểu Vi Văn Sơn đã giải đáp một số ý kiến cử tri quan tâm như vấn đề tuyến đường giao thông Bồng Khê đi Bình Chuẩn đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn vốn. Việc nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới phục phụ sản xuất sẽ được xem xét. Về vấn đề chậm cấp bìa đỏ đất ở cho người dân, đồng chí Vi Văn Sơn cho biết đây là do xã cũng như sự hối hợp với một số phòng ban cấp huyện chưa kịp thời, thời gian tới huyện sẽ quan tâm chỉ đạo về vấn đề này. Những ý kiến khác đã được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

                                                                                       Bá Hậu (Đài Con Cuông)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới