Cử tri Hoàng Mai quan tâm vấn đề môi trường, kịch bản xả lũ hồ Vực Mấu

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII bầu tại thị xã Hoàng Mai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai).

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII bầu tại thị xã Hoàng Mai gồm các ông: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai). Dự hội nghị có ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các Phó Chủ tịch UBND, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo 10 xã, phường.

Ông Hồ Phúc Hợp – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bích Hường.
Ông Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bích Hường

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu được nghe thông qua dự kiến chương trình kỳ họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII về một số nghị quyết, nội dung quan trọng được HĐND tỉnh đưa vào chương trình nghị sự, thảo luận xem xét; Thông qua báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 về các nội dung như hỗ trợ ngư tham gia tìm kiếm SU30; Hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác ở Hoàng Sa, Trường Sa;  Các khoản thu phí, lệ phí ở trường học và điều tra về các tiêu chí hộ nghèo.

Ông Nguyễn Hữu Kiu – xã Quỳnh Lập có ý kiến về quan tâm đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ cho TT y tế Thị xã để khám chữa bệnh và quan tâm đến người có công
Ông Nguyễn Hữu Kiu - cử tri  xã Quỳnh Lập kiến nghị cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ cho Trung tâm Y tế Thị xã. Ảnh: Bích Hường

Các cử tri đã nêu 12 ý kiến thảo luận và kiến nghị về các vấn đề: Bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cấp số trạm biến áp và hệ thống dây điện đã bị xuống cấp trầm trọng; tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác thải rắn của Nghi Sơn, bãi than ở khu dân cư, mùi sơn ở nhà máy Tôn Hoa Sen; một số phòng học mầm non, tiểu học B ở xã Quỳnh Lập xuống cấp; quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh và dân công hỏa tuyến.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bích Hường
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bích Hường

Hỗ trợ ngư dân đóng bảo hiểm tàu Nghị định 67; có chính sách hỗ trợ chăn nuôi; cấp xi măng đầu tư xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; quan tâm đầu tư công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thị xã; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác thải tập trung  của thị xã; đường cứu hộ, cứu nạn đi qua xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập triển khai rất chậm; lộ trình cắm mốc và kịch bản xả lũ hồ Vực Mấu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai, đồng thời tiếp thu các ý kiến để trình lên HĐND, các cấp xem xét giải quyết và trả lời cử tri sau kỳ họp./.

Bích Hường

(Đài Hoàng Mai)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới