Cựu Thủ tướng Anh tiết lộ chi tiết cuộc nói chuyện với Putin trước khi nổ ra chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trong một bộ phim tài liệu đã nói về cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, báo Telegraph của Anh viết.

Bài báo nói rằng, Johnson đã có một "cuộc trò chuyện rất dài, đến khó tin" với Tổng thống Nga, trong đó, ông đe dọa Putin bằng các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Ông Putin nói: “Boris, ông nói rằng Ukraine sắp tới sẽ không gia nhập NATO. Ở đây nói khung thời gian nào vậy?" Và tôi trả lời: "Ừ thì họ không có kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai gần. Ông biết điều đó rất rõ", - Johnson nói.

Theo chính trị gia người Anh, trong cuộc trò chuyện với Putin ông ta khẳng định rằng, việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ là "thảm họa hoàn toàn". Johnson cũng cam đoan rằng, London sẽ hỗ trợ chính quyền Kiev.

Theo Johnson, việc Ukraine gia nhập NATO khó có thể xảy ra do lập trường của Đức và Pháp về vấn đề này.

Trước đó, ông Johnson đã gọi các cuộc đàm phán theo "định dạng Normandy" về Ukraine là một sự mô phỏng ngoại giao.

Tin mới