Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn: Đặt mục tiêu thu nhập bình quân người dân đạt 77 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Một trong những mục tiêu được xác định tại Đại hội Đảng bộ xã Đồng Văn (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020-2025 là bằng nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đưa mức thu nhập bình quân của người dân đạt từ 75-77 triệu đồng/năm.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đình Hà.
Sáng 4/5 Đảng bộ xã Đồng Văn (Thanh Chương) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là một trong 3 đơn vị được Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Đình Hà.

Các báo cáo và ý kiến tham luận tại đại hội đã nêu rõ: 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong điều kiện có những khó khăn và thuận lợi đan xen nhưng cả hệ thống chính trị địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giành thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,5%, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 24,6 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đã đạt 40,5 triệu đồng/người/năm.

Xã đã xây dựng thành công và về đích nông thôn mới năm 2018; công tác thu ngân sách đạt khá; văn hóa xã hội phát triển lành mạnh; quốc phòng an ninh ổn định. Xã hoàn thành 40/46 chỉ tiêu mà đại hội nhiệm kỳ trước đề ra; Đảng bộ có 3/5 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2018 được xếp loại Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội. Ảnh: Đình Hà
Đoàn chủ tịch tại Đại hội. Ảnh: Đình Hà

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại như: công tác phát triển đảng viên còn hạn chế. tăng trưởng kinh tế chưa cao, ngành nghề sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, các mô hình phát triển chưa nhiều, vấn đề vệ sinh môi trường còn bất cập, khó khăn.

Một góc xã Đồng Văn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà.
Một góc xã Đồng Văn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Hà.

Triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới Đại hội đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại…đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 9,5- 10,5 %, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 75-77 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hữu Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đình Hà.
Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hữu Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đình Hà.

Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương yêu cầu đảng bộ và nhân dân Đồng Văn khắc phục ngay các yếu kém tồn tại, vươn lên hơn nữa. Tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Trước mắt là nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đình Hà.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đình Hà.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15  đồng chí. Đồng chí Trần Đình Túy – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới