Để 'tự soi, tự sửa' được thực chất và hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII được các cấp ủy yêu cầu tiến hành hiệu quả và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Vấn đề đặt ra là cần phải đi vào thực chất với những phương pháp, cách làm cụ thể, tránh hình thức.
Mô hình nuôi tôm trong bể xi măng có mái che ở xã Quỳnh Minh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa.
Mô hình nuôi tôm trong bể xi măng có mái che ở xã Quỳnh Minh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa.

“Tự soi, tự sửa” - nhìn từ thực tiễn

Chi bộ xóm 1, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) trong tháng 5/2022 vừa qua.

Trên tinh thần nghiêm túc, Chi bộ đã thẳng thắn đánh giá lại việc khắc phục các biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra qua Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII với nhiều chuyển biến tích cực về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang giao thông...

Bộ phận một cửa xã Quỳnh Minh. Ảnh: Mai Hoa

Bộ phận một cửa xã Quỳnh Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Diễn Mạn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Minh cho biết: “Tự soi” sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, nội dung nào đã khắc phục, nội dung nào chưa gắn với yêu cầu và một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII đặt ra để các chi bộ xác định rõ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Song song với “tự soi, tự sửa” ở chi bộ, Đảng ủy xã cũng có chủ trương tổ chức trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã để nâng cao hơn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, cán bộ cốt cán.

Song song với “tự soi, tự sửa” ở chi bộ, Đảng ủy xã cũng có chủ trương tổ chức trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã để nâng cao hơn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, cán bộ cốt cán.

Đồng chí Hồ Diễn Mạn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Minh
Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu theo dõi thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu theo dõi thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Trên phạm vi toàn huyện, đến thời điểm cuối tháng 6/2022, huyện Quỳnh Lưu đã có 100% tổ chức đảng nông thôn và 85% tổ chức đảng khối cơ quan, đơn vị triển khai sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” ở các chi bộ trực thuộc.

Cách chỉ đạo ở huyện Quỳnh Lưu, theo chia sẻ của đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, trên cơ sở ban hành kế hoạch với việc xác định rõ các nội dung tập trung trong sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn chi bộ triển khai làm điểm và yêu cầu thường vụ, chấp hành cấp ủy dự sinh hoạt để bổ cứu, rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn đảng bộ. Gắn trách nhiệm thường vụ, chấp hành cấp huyện tham gia theo cụm, điểm được phân công.

Sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa" ở huyện Quỳnh Lưu được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 tổ chức trong tháng 5; đợt 2 tổ chức trong quý III và đợt 3 tổ chức trong quý IV/2022.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề này được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng; kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022. Nội dung tập trung “soi” vào kết quả hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) để đề ra giải pháp khắc phục.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề" tự soi, tự sửa" của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề" tự soi, tự sửa" của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa

Ở thị xã Thái Hoà, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức trước, từ đó lan toả xuống cơ sở. Sau “tự soi, tự sửa” của Ban Chấp hành đã có 20 tổ chức cơ sở đảng đã triển khai, như Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã; Đảng bộ xã, phường Quang Phong, Hoà Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Tiến; Đảng bộ Trường Trung cấp nghề; Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai...

Nội dung “tự soi, tự sửa” các tổ chức đảng ở thị xã Thái Hoà được bám vào vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở từng cấp ủy.

Theo đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hoà, “tự soi” là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là “tự sửa”, bởi vậy, yêu cầu của Thị ủy Thái Hoà trong quá trình “tự soi” phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng đảng viên, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu để có căn cứ khắc phục. Mặt khác, sau "tự soi", mỗi cấp ủy và cá nhân đều phải xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, tự giác; có như vậy mới không hình thức của đợt sinh hoạt này.

Sau "tự soi", mỗi cấp ủy và cá nhân đều phải xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, tự giác; có như vậy mới không hình thức của đợt sinh hoạt này.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hoà
Lãnh đạo Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Tránh hình thức

Trên cơ sở Kế hoạch số 77 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31 về thực hiện các Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị tư tưởng; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

“Tự soi, tự sửa” là vấn đề lâu nay vẫn được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị triển khai thông qua đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ chính trị cụ thể theo tuần, tháng, quý, năm; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nêu gương của các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Song lần này với yêu cầu đặt ra là phải tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là các cấp cần triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, rộng khắp từ trong các cấp ủy đảng.

Khi đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là tổ chức từ cấp Trung ương đến cơ sở, vì vậy từ Trung ương đến tỉnh cần phải có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể “soi” như thế nào và “sửa” như thế nào? Ai “soi”, ai “sửa” và cơ chế giám sát việc “tự soi, tự sửa”, tạo sự thống nhất chung để triển khai bài bản.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương cho rằng, khi đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là tổ chức từ cấp Trung ương đến cơ sở, vì vậy từ Trung ương đến tỉnh cần phải có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể “soi” như thế nào và “sửa” như thế nào? Ai “soi”, ai “sửa” và cơ chế giám sát việc “tự soi, tự sửa”, tạo sự thống nhất chung để triển khai bài bản.

Thực tế, qua tiếp cận một số đơn vị đang tổ chức và kế hoạch của một số đơn vị đã ban hành, mỗi đơn vị đang có một phương pháp, cách làm khác nhau. Đơn vị tổ chức từ cấp ủy cấp trên cơ sở xuống; đơn vị tổ chức từ chi bộ lên và có đơn vị xác định chỉ tổ chức “tự soi, tự sửa” ở cấp chi bộ.

Dù rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải chịu sự lãnh đạo, giám sát của chi bộ; tuy nhiên nếu cán bộ, công chức ở cấp xã khi “tự soi” ở chi bộ khối, xóm, thôn, bản; hay lãnh đạo cấp huyện chỉ “tự soi” ở chi bộ cơ quan thì tính thuyết phục không cao. Đó là những vấn đề cần được nghiên cứu để đưa việc “tự soi, tự sửa” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tránh hình thức và thực chất./.

Tin mới