Đi chợ quê Nghệ phiên tận Tết

(Baonghean.vn) - Hằng tháng, chợ Phuống có 6 phiên họp vào mỗi buổi sáng, nhưng năm nào cũng thế, duy chỉ có phiên ngày 30 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm luôn đông đúc, nhộn nhịp từ tờ mờ sáng cho tới khi nhọ mặt người.
Chợ Phuống tồn tại hàng chục năm nay, tọa lạc trong khuôn viên rộng cạnh dòng sông Lam thuộc xã Thanh Giang. Đây là trung tâm mua bán của cả cụm Bích Hào, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (gồm 6 xã: Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Lâm, Thanh Xuân). Ảnh: Diệp Phương.
Chợ Phuống tồn tại hàng chục năm nay, tọa lạc trong khuôn viên rộng cạnh dòng sông Lam thuộc xã Thanh Giang. Đây là trung tâm mua bán của cả cụm Bích Hào, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (gồm 6 xã: Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Lâm, Thanh Xuân). Ảnh: Diệp Phương. 
Đoạn đường qua chợ được các hộ dân hai bên đường trang trí đón Tết rất đẹp mắt. Ảnh: Diệp Phương.
Đoạn đường qua chợ được các hộ dân hai bên đường trang trí đón Tết rất đẹp mắt. Ảnh: Diệp Phương.
Người làng vẫn có câu: "Ai về xứ Phuống đi em/Bánh đúc vẫn dẻo, bánh nem vẫn dòn". Tết là dịp để sum họp, đoàn viên, cũng là thời điểm để những người con xa quê có cơ hội nếm lại hương vị của những món ăn "thơ ấu" một thời. Ảnh: Diệp Phương.
Người làng vẫn có câu: "Ai về xứ Phuống đi em/Bánh đúc vẫn dẻo, bánh nem vẫn dòn". Tết là dịp để sum họp, đoàn viên, cũng là thời điểm để những người con xa quê có cơ hội nếm lại hương vị của những món ăn "thơ ấu" một thời. Ảnh: Diệp Phương.
 
Cau quả, liền trầu là những thứ không thể thiếu trong mâm cúng tổ tiên mỗi độ Tết đến, Xuân về. Ảnh: Diệp Phương.
Cau quả, liền trầu là những thứ không thể thiếu trong mâm cúng tổ tiên mỗi độ Tết đến, Xuân về. Ảnh: Diệp Phương.
 
Chọn được nải chuối ưng ý coi như lễ ngũ quả ngày Tết đã trọn vẹn một nửa. Ảnh: Diệp Phương.
Chọn được nải chuối ưng ý coi như lễ ngũ quả ngày Tết đã trọn vẹn một nửa. Ảnh: Diệp Phương.
 
Mặt hàng đan lát thủ công tại chợ ngày này cũng rất nhộn nhịp. Ảnh: Diệp Phương.
Mặt hàng đan lát thủ công tại chợ ngày này cũng rất nhộn nhịp. Ảnh: Diệp Phương.
 
Hàng hoa tại phiên chợ ngày cuối năm chủ yếu là hoa cúc để thắp hương. Ảnh: Diệp Phương.
Hàng hoa tại phiên chợ ngày cuối năm chủ yếu là hoa cúc để thắp hương. Ảnh: Diệp Phương.
 
Các bạn nhỏ được bố mẹ cho đi bán bóng bay kiếm tiền mua quần áo mới chơi Tết. Ảnh: Diệp Phương.
Các bạn nhỏ được bố mẹ cho đi bán bóng bay kiếm tiền mua quần áo mới chơi Tết. Ảnh: Diệp Phương.
Những quả bưởi vườn nhà "ăn khách" tại phiên chợ. Ảnh: Diệp Phương.
Những quả bưởi vườn nhà "ăn khách" tại phiên chợ. Ảnh: Diệp Phương.
Đây cũng là dịp để người nông dân đi sắm nông cụ làm đồng và cầu mong một năm mới được mùa, lúa thóc đầy nhà. Ảnh: Diệp Phương.
Đây cũng là dịp để người nông dân đi sắm nông cụ làm đồng và cầu mong một năm mới được mùa, lúa thóc đầy nhà. Ảnh: Diệp Phương.

Tin mới