Diễn Châu hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày đêm ( từ 31/7 – 1/8/2023), thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; huyện Diễn Châu đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

bna _ DTẢNH 2.jpeg
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra hệ thống công sự tại Trạm tiếp nhận Quân nhân dự bị huyện Diễn Châu.

Tham dự diễn tập còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổng Đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão cấp huyện năm 2023; các đồng chí Ban chỉ đạo, Tổ đạo diễn.

BNA _ DTẢnh 3.jpeg
Huyện Diễn Châu thực hành nội dung tiếp nhận lực lượng Dự bị động viên qua Trạm. Ảnh: Hoàng Anh

Về phía huyện Diễn Châu có đồng chí Hà Xuân Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương; các đồng chí trong khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu năm 2023.

Theo đó, huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng vũ trang, toàn bộ ban, ngành, cơ quan cấp huyện, lực lượng dự bị động viên, cán bộ, nhân dân 10 xã, thị trấn tham gia.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 được tiến hành với 3 giai đoạn gồm các nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng về quốc phòng; Thực binh huy động tiếp nhận đại đội dự bị động viên huyện; Thực binh huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, Nghị định 130 của Chính phủ để tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ, đánh địch tiến công hỏa lực, đánh địch tiến công vào các xã ven biển.

bna _ DTẢnh 6.jpeg
Các phương tiện dân sự huyện Diễn Châu xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Anh

Tuy diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, nhưng khung tập của huyện đã bám sát nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Chuẩn bị và triển khai kế hoạch cụ thể đến tận các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị về thành phần, lực lượng, phương tiện, hệ thống kế hoạch, cơ sở vật chất, luyện tập cho các vai một cách nghiêm túc; đảm bảo công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật nên khung tập của huyện đã thực hành diễn tập các giai đoạn một cách bài bản, khoa học, đúng trọng tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật.

bna _ DTẢnh 7.jpeg
Huyện Diễn Châu thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hoàng Anh

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chuẩn bị và tổ chức diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu năm 2023 đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh: Thông qua diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu có thể khẳng định: Nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được nâng lên và rút ra được những kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện, cũng như phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh trong tình hình hiện nay. Kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ huyện, tỉnh; xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

bna _ Ảnh 12.jpeg
Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu năm 2023. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu năm 2023.

Tin mới