Điện Kremlin tuyên bố cần tăng gấp 2 lần chi tiêu quốc phòng cho năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng của Nga diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục ở Ukraine, và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moskva.

Screen Shot 2023-09-28 at 6.25.16 PM.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm một nhà máy sản xuất vũ khí của Nga hồi tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết, vì Nga đang ở trong tình trạng chiến tranh hỗn hợp, và chiến dịch hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra. Tất cả những điều này đều đòi hỏi chi phí cao.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí về dự thảo ngân sách cho năm 2024, ông Dmitry Peskov khẳng định, dự thảo này quy định việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo dự thảo ngân sách của Liên bang Nga, chi tiêu quốc phòng năm 2024 chiếm tới 6% ngân sách, cao hơn mức 3,9% được phân bổ của năm 2023. Nếu năm 2023, chi tiêu quốc phòng của Nga được lên kế hoạch ở mức 6.400 tỷ Ruble, thì năm 2024, con số này là 10.800 tỷ Ruble, tương đương 112 tỷ USD.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng cho biết, nước này có nghĩa vụ tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh đất nước. Điều này phải được thực hiện để bảo vệ chủ quyền.

“Tất nhiên, cần phải tăng thêm kinh phí để mua vũ khí, củng cố quốc phòng và an ninh. Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều này" - Tổng thống Putin nói.

Theo giới quan sát, chi tiêu cho quốc phòng gồm rất nhiều khoản, không chỉ bao gồm mua sắm vũ khí. Các việc quan trọng khác cũng cần chi gồm lương quân nhân, chi phí bảo dưỡng và huấn luyện binh sĩ.

Tin mới