Đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc tại huyện Quế Phong

(Baonghean) - Sau khi đi thực tế tại xã biên giới Tri Lễ, chiều nay (12/10), đồng chí  Lê Văn Lân- Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc và đoàn công tác tiếp tục làm việc với huyện Quế Phong để nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện .

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Là huyện nghèo thuộc chương trình 30a của Chính phủ, Quế Phong có 4 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Thực hiện chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện như công an, quân sự, biên phòng.... đã tăng cường công tác phối hợp vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác, phát giác tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm,  trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ 53 vụ, 63 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, giải cứu nhiều vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Các lực lượng chức năng đã hợp tác với nước bạn Lào trong công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, chống buôn lậu, chống trái trồng cây thuốc phiện.... Tuy vậy, tình hình an ninh, chính trị và  trật tự an toàn xã hội  ở khu vực biên giới đang diễn biến hết sức phức tạp...

Kiểm tra việc chặt phá rừng tại rừng quốc gia Pù Huống - Hạnh Dịch - Quế Phong.
Kiểm tra việc chặt phá rừng tại rừng quốc gia Pù Huống - Hạnh Dịch - Quế Phong.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lân và các đồng chí trong đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Bắc đánh giá cao công tác phối hợp trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo huyện Quế Phong cần tiếp tục duy trì tốt quan hệ với nước bạn Lào, xây dựng khu vực ngoại biên ngày càng tốt hơn có như vậy mới đảm bảo an ninh chính trị  và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống./.

                                                      Kim Liêng- Ngọc Tăng

                                                      Đài Quế Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới