Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc tết Bunpimay tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đến chúc tết Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đón tiếp đoàn công tác, có đồng chí Văn-vi-lay Đen-phu-luổng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến chúc tết Bunpimay tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Ảnh: Hoàng Hải

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến chúc tết Bunpimay tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Ảnh: Hoàng Hải

Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam gửi tới Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bô Ly Khăm Xay lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bo Ly Khăm Xay đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tỉnh Nghệ An cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Thời gian qua, hai tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay đã phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, năm 2022 là “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào”, hai tỉnh cùng các tỉnh nước bạn Lào và Việt Nam có chung biên giới đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, xây dựng đường biên giới ổn định, phát triển.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà chúc tết Bunpimay đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Hoàng Hải
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà chúc tết Bunpimay đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Ảnh: Hoàng Hải

Năm học 2022-2023, tỉnh Nghệ An hỗ trợ, tiếp nhận đào tạo tổng cộng 38 lưu học sinh của tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Hai tỉnh phối hợp, phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 2 cặp bản - bản và 2 cặp Đồn Biên phòng kết nghĩa; góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai tỉnh cũng được triển khai hiệu quả. Hàng năm hai tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và chúc tết nhân dịp tết cổ truyền hai nước Việt Nam và Lào. Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An – Bô Ly Khăm Xay khẳng định, tiếp tục đồng hành, kề vai sát cánh trong công cuộc xây dựng và phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ “đời đời bền vững” của hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Tin mới