Đoàn kết xây dựng quê hương ở Giáo xứ Đồng Lam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Về xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn những ngày cuối năm, chúng tôi được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi của bà con giáo dân Giáo xứ Đồng Lam chuẩn bị đón mừng Noel. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang gợi lên nhịp sống yên bình của vùng quê bên tả ngạn sông Lam.

Vượt cầu treo Đò Rồng qua dòng Lam giang, đi giữa vùng bãi bồi xanh mướt màu ngô, mía, qua những đồi chè xanh ngút ngàn tưởng chừng như vô tận, chúng tôi đặt chân đến Giáo xứ Đồng Lam, thuộc xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Tuyến đường 7B qua Hùng Sơn đã được nâng cấp, rải thảm; các tuyến đường liên thôn cũng đã được bê tông hóa nên việc đi lại dễ dàng, thuận tiện.

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên

Giáo xứ Đồng Lam có khoảng 270 hộ với 1.400 nhân khẩu (hơn 23% dân số toàn xã), sinh sống chủ yếu ở thôn Hợp Tiến (khoảng 80%) và thôn Tân Tiến (khoảng 20%). Nguồn thu nhập của bà con cơ bản dựa vào sản xuất nông nghiệp, gồm trồng lúa nước, ngô, mía, chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, những năm gần đây, chè công nghiệp đã thành cây chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ làm giàu.

Ngoài ra, một số hộ phát triển thêm nghề phụ như kinh doanh dịch vụ, cơ khí, làm bánh và thợ xây dựng. Hiện tại, toàn giáo xứ chỉ còn khoảng 10 hộ nghèo.

Không khí đón mừng Noel ở Giáo xứ Đồng Lam. Ảnh: Công Kiên

Không khí đón mừng Noel ở Giáo xứ Đồng Lam. Ảnh: Công Kiên

Nhờ đó, đời sống mọi mặt của bà con không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm các tiện nghi hiện đại để phục vụ cuộc sống. Khi có nguồn thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao, từ đó con em có điều kiện được học lên cao, nhiều em đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng và có công việc ổn định.

Đặc biệt, ở đây có những hộ thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, góp phần làm giàu cho quê hương. Điển hình là hộ anh Lê Tiến Dũng với xưởng cơ khí sản xuất nhôm kính phục vụ người dân trong vùng; ông Nguyễn Văn Quý với nghề làm bún, bánh và phát triển chăn nuôi; ông Đinh Xuân Phú với hàng chục ha chè nguyên liệu, thu về mỗi tháng hàng chục triệu đồng…

Đồi chè nguyên liệu ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên

Đồi chè nguyên liệu ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên

Theo ông Trần Minh Hoàn – Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, bà con giáo dân trên địa bàn đều chăm chỉ làm ăn, lao động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội, mức thu nhập ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, phần lớn bà con đều có ý thức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần giữ gìn cuộc sống yên bình, no ấm.

Chẳng hạn, xã triển khai xây dựng Đền thờ liệt sĩ với diện tích 1.500 m2, tổng kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, trong đó có những hộ gia đình giáo dân ủng hộ hàng chục triệu đồng. Các công trình phúc lợi dân sinh như trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, sân vận động bà con cũng luôn tích cực đóng góp xây dựng.

Nhân dân xã Hùng Sơn (Anh Sơn) đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Nhân dân xã Hùng Sơn (Anh Sơn) đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Mới đây, xã đã huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 7 sân vận động có đầy đủ sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông đúng quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu luyện tập, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Bà con lương - giáo đều nhiệt tình ủng hộ kinh phí và tham gia ngày công để xây dựng.

Hiện tại, toàn xã đang tập trung dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn gắn với phong trào xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Các tuyến đường nội thôn được mở rộng diện tích bê tông, hệ thống tường bao của các hộ gia đình được gia cố khiến đường giao thông nông thôn càng thêm khang trang, sạch, đẹp.

Xã Hùng Sơn (Anh Sơn) dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Công Kiên

Xã Hùng Sơn (Anh Sơn) dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Công Kiên

Chủ tịch UBND xã, ông Trần Minh Hoàn cho biết: “Những năm gần đây, nhờ có sự đoàn kết lương - giáo nên Hùng Sơn đã có nhiều đổi thay, thu nhập và mức sống ngày càng được nâng cao, tất cả đang hướng về mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, bà con giáo dân xứ Đồng Lam đang phấn khởi chào đón Lễ Giáng sinh 2022 hòa cùng với niềm vui khởi sắc của quê hương yêu dấu”.

Tin mới