Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.

Ngay trong sáng 2/10, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Thời điểm xảy ra ách tắc từ 6h30 sáng ngày 2/10, điểm ách tắc nằm ở Km110+800 với chiều dài khoảng 50m, thuộc địa phận bản Boong, xã Lạng Khê. Hiện các phương tiện qua đoạn đường này đều đang phải chờ thông đường.

Tuyến đường từ thị trấn Con Cuông đi thác Khe Kèm cũng đã bị lũ cuốn trôi gây chia cắt. Ảnh: Bảo Hân

Tuyến đường từ thị trấn Con Cuông đi thác Khe Kèm cũng đã bị lũ cuốn trôi gây chia cắt. Ảnh: Bảo Hân

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng quản lý đường bộ đã kịp thời có mặt để khắc phục. Tuy nhiên, do đất đá, cây cối tràn xuống đường với khối lượng lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hạt quản lý đường bộ huyện Con Cuông đã huy động máy móc đến điểm sạt lở để khắc phục từ mấy ngày nay. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở quá lớn nên phải điều thêm 3 máy xúc nữa đến hiện trường. Dự tính khoảng 16-17h chiều nay 2/10, tuyến đường mới được thông xe.

Lãnh đạo huyện Con Cuông kiểm tra các điểm sạt lở. Ảnh: Bảo Hân

Lãnh đạo huyện Con Cuông kiểm tra các điểm sạt lở. Ảnh: Bảo Hân

Hiện tại, tuyến đường nhựa từ thị trấn Con Cuông đi Thác kèm cũng đã bị lũ cuốn trôi và gây chia cắt với chiều dài khoảng 100m.

Tin mới