Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 4/4, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại tọa độ 21940 - 94843, dưới chân núi Phà Lút, bản Nậm Cả, huyện Phả Xay, tỉnh xiêng Khoảng (Lào). Hài cốt còn nhiều xương kèm theo nhiều di vật như tăng, vải dù, bát kim loại…

Nhận được thông tin, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường và trực tiếp chỉ đạo cất bốc hài cốt liệt sĩ. Cùng đi có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 4. Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm mộ liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viêng Chăn.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo cất bốc hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở chân núi Phà Lút, bản Nậm Cả, tỉnh Phả Xay. Ảnh: Mạnh Hùng

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo cất bốc hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở chân núi Phà Lút, bản Nậm Cả, tỉnh Phả Xay. Ảnh: Mạnh Hùng

Mùa khô năm 2022 - 2023, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, địa bàn hoạt động của Đội chủ yếu là những trọng điểm đánh phá trước đây của địch; thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng núi cao, rừng sâu; địa hình phức tạp, đường sá đi lại rất khó khăn…

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân 3 tỉnh, cán bộ, nhân viên Đội quy tập liệt sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Đến nay, sau hơn 5 tháng mùa khô 2022-2023, Đội đã quy tập được 82 bộ hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu kế hoạch quy tập đơn vị đề ra ở Lào. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đã được Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị đóng ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cán bộ, nhân viên luôn làm tốt công tác dân vận. Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, phần lớn các hài cốt liệt sĩ tìm thấy, quy tập được đều từ nguồn tin do người dân 3 tỉnh cung cấp.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, nơi ăn ở, đóng quân của cán bộ, nhân viên và công tác bảo quản các hài cốt liệt sĩ quy tập được của Đội.

Đoàn công tác và nhân viên di dời hài cốt liệt sĩ về nơi thờ tự. Ảnh: Mạnh Hùng

Đoàn công tác và nhân viên di dời hài cốt liệt sĩ về nơi thờ tự. Ảnh: Mạnh Hùng

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Hùng

Tin mới