Cảnh sát kết luận vụ thi thể nam sinh trôi bí ẩn trên sông Lam

(Baonghean.vn)- Hôm nay (2/2), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC 45, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết luận nguyên nhân em Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, sinh viên năm cuối ngành Quản lý đất đai, Trường ĐH Vinh) tử vong.

Cầu Nam Đàn nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu
Cầu Nam Đàn nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu

Theo kết luận nguyên nhân dẫn đến em Đức tử vong là do sau khi đá bóng liên hoan ăn uống rồi chạy xe máy về nhà, qua cầu Nam Đàn bị tai nạn trên cầu. Cụ thể, em Đức bị va vào thành cầu rồi rơi xuống sông Lam dẫn đến tử vong.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cũng cho biết: "Đã nhận được kết luận và theo kết luận đã loại trừ án mạng mà đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông hy hữu".

Như tin đã đưa, chiều 21/1, Đức có đi giao lưu đá bóng cùng nhóm bạn tại sân vận động Vân Diên (xã Vân Diên, Nam Đàn), rồi cùng tổ chức liên hoan tại nhà hàng Dũng Mai. Khi tiệc kết thúc, Đức đi xe máy trở về, ngang qua đoạn cầu Nam Đàn thì mất tích. Lúc đó là khoảng 22h30 phút, Đức mặc áo quần thể thao.

Đêm 21/1, gia đình nhận được thông tin từ Công an huyện báo là có phát hiện một chiếc xe máy bị xây xát nhẹ nằm trên cầu Nam Đàn nhưng không thấy người. Khi đưa về trụ sở để kiểm tra trong cốp xe có ví và điện thoại của Đức nên đã báo cho gia đình ông Hiếu. Gia đình, bạn bè, cùng công an đã nỗ lực tìm kiếm Đức.

Đến sáng 26/1, người dân đã phát hiện thi thể em Đức - nổi lên phía thượng nguồn sông Lam, cách cầu Nam Đàn gần 100m.

Trưa 26/1, Cơ quan công an huyện Nam Đàn phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết bất thường của em./.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới