Lĩnh án 6 năm tù giam vì tội cướp tài sản

( Baonghean.vn)- Ngày 14/6, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Toà án nhân dân huyện Diễn Châu tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm xét xử vụ án “Cướp tài sản”. 
Theo cáo trạng, vào lúc  5 giờ 30 phút ngày 12/2/2016, thấy chị Võ Thị M.S- sinh năm 1990 ở xóm 5 xã Diễn Thành (Diễn Châu) đi lễ chùa một mình, Nguyễn Đức Thi, SN1999 ,cùng trú tại xóm 5, xã Diễn Thành đã dùng vật cứng đánh chị Sen ngất xỉu. Sau đó cướp của nạn nhân 357.000 đồng, Nguyễn Đức Thi còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị S.
Bị cáo Nguyễn Đức Thi
Bị cáo Nguyễn Đức Thi
Sau khi gây án, ngày 27/2/2016, Nguyễn Đức Thi đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Về phía chị Võ Thị M. S, từ chối giám định thương tật và không yêu cầu khởi tố bị cáo Nguyễn Đức Thi về tội “hiếp dâm”.
Xét thấy, bị cáo Nguyễn Đức Thi tuy đang ở độ tuổi chưa thành niên nhưng lại phạm tội vô cùng nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên án 6 năm tù giam.
Việc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm nhằm mục đích góp phần nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án cho kiểm sát viên, đảm bảo xét xử chính xác đúng người, đúng tội; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân./.
                                                       Mai Sao

Tin mới