Đồng chí Võ Thị Minh Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trường Thi (TP Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới, sáng 5/9, toàn thể cán bộ, giáo viên và  hơn 700 em học sinh của Trường THCS Trường Thi (thành phố Vinh) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 với nhiều niềm vui mới. 

bna_khai giảng 1.jpg
Toàn cảnh Lễ Khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_khai giảng 2.jpg
Dự lễ khai giảng có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, đại diện lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trường THCS Trường Thi hiện có 703 em học sinh. Năm học 2022- 2023 nhà trường đã cố gắng vươn lên thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp thành phố.

Các thầy, cô giáo đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, phấn đấu khẳng định vị trí, uy tín của nhà trường trên mọi lĩnh vực. Trong năm học qua có nhiều giáo viên giỏi các cấp, nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Khoảnh khắc chào đón 200 em học sinh lớp 6 tại Lễ Khai giảng. Clip: Thanh Quỳnh

Các em học sinh cũng đạt nhiều thành quả quan trọng khi có 17 em học sinh giỏi cấp thành phố, 3 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 em vào trường chuyên của tỉnh và chuyên Đại học Vinh, trong đó có 01 em học sinh đạt điểm thủ khoa môn Sinh vào Trường chuyên Phan Bội Châu.

Đó là những tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

bna_khia giảng.jpg
Cô Tăng Thị Thu HIền - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, cô Tăng Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường mong muốn, các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ đó cùng nhau đoàn kết, đồng lòng nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá học sinh trong dạy học...

bna_khai giảng 8.jpg
Các em học sinh cùng các thầy cô giáo hân hoan sau tiếng trống tựu trường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tập thể nhà trường phấn đấu xây dựng một môi trường làm việc khoa học, đậm chất nhân văn, ở đó các thầy cô giáo có cơ hội thể hiện hết mình khả năng sáng tạo, khả năng sư phạm, tình yêu nghề nghiệp, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường.

bna_khai giảng 4.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đại diện Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan tặng hoa và quà cho nhà trường. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_khai giảng 6.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo phường Trường Thi trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với các em học sinh, nhà trường mong muốn các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên: Tự giác, tự chủ, chuyên cần, trung thực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để đạt được những kết quả thực sự ấn tượng./.

Tin mới