Dự án bệnh viện nghìn tỷ ở Nghệ An chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Sau 6 năm khởi động, đến nay Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh, và cơ quan ban ngành bày tỏ nghi ngờ về thời hạn cam kết mà chủ đầu tư đưa ra sẽ không thực hiện được.

Sáng 8/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện “Đề án phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa, nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh giai đoạn 2017 - 2020”.

Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Miền Trung. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Miền Trung. Ảnh: Tiến Hùng

Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua của Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Miền Trung, đồng chí Lê Ngọc Hoa đề nghị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô của bệnh viện. Đặc biệt, không được chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng y tế, phục vụ người bệnh.

Đoàn sau đó đến kiểm tra tại Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Dự án này có tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng, được khởi động từ năm 2013. Tuy nhiên, với tiến độ thi công ỳ ạch, đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Dự án Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Dự án Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Theo đại diện chủ đầu tư, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành việc thi công phần thô của công trình, đang trong giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. “Trong thời gian qua, do khó khăn chung trong vấn đề pháp lý dự án nên bị phía ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần. Dẫn tới tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch”, đại diện chủ đầu tư nói và cam kết, đến ngày 26/2/2020, dự án này sẽ chính thức vận hành.

Tuy nhiên, thời hạn này bị đại diện các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh nghi ngờ tính khả thi. Bởi khối công việc phải hoàn thành hiện còn rất nhiều, trong khi lượng công nhân làm việc lại thiếu.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Ngọc Hoa đề nghị chủ đầu tư tính toán, có phương án đẩy nhanh tiến độ để kịp vận hành đúng thời hạn đã cam kết.

Công trình này khi khởi công dự tính hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II năm 2018. Tuy nhiên thời hạn đó lùi hơn 2 năm. 

Tin mới