Dự báo bão số 5 gây mưa lớn ở Nghệ An từ 18 đến 20/9

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của Áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía bắc của hoàn lưu cơn bão số 5, dự báo ở khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 18 đến sáng ngày 20/9, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, vào hồi 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

cơn bão số 5
Hình ảnh đường đi của bão số 5 cập nhật lúc 9h sáng 16/9. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của Áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía bắc của hoàn lưu cơn bão số 5 nên ở khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 18 đến sáng ngày 20/9, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa đợt có khả năng đạt: 150 - 350 mm; Riêng phía Nam khu vực cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi./.
 

Tin mới