Dưa hấu chuẩn bị thu hoạch lại bị chết héo, nông dân thiệt hại tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt mưa lớn bất thường vào 3 ngày (11, 12, 13/5) vừa qua,  cùng với nắng nóng gay gắt đã khiến gần 60 ha dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch của nông dân xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị chết héo.

Xã Diễn Phong được xem là "thủ phủ" dưa hấu của huyện Diễn Châu. Mỗi năm, bà con trồng 2 vụ dưa, với diện tích khoảng 200 ha. Những ngày này, nông dân như ngồi trên đống lửa khi nhiều ruộng dưa hấu Hắc Mỹ Nhân được xuống giống từ sau Tết Nguyên đán, chưa kịp chín bỗng dưng héo cây, thối quả. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của đợt mưa trái mùa khiến dưa hấu bị ngập úng, thối rễ, đến khi gặp nắng nóng dưa bắt đầu hư hại, héo rũ rồi chết dần.

Dưa hấu của nông dân xã Diễn Phong (Diễn Châu) bị mưa lớn rồi gặp nắng nóng nên chết yểu. Ảnh: Mai Giang

Dưa hấu của nông dân xã Diễn Phong (Diễn Châu) bị mưa lớn rồi gặp nắng nóng nên chết yểu. Ảnh: Mai Giang

Xót xa nhìn cánh đồng dưa hấu gần 5 sào của gia đình, bà Chu Thị Lượng ở xóm Tây Hồ, xã Diễn Phong cho biết: “Cả cánh đồng dưa hiện nay bị rũ lá, héo khô, quả đã đạt trọng lượng 1,5 - 2kg nhưng chưa chín nên không thể thu hoạch. Cây chết không thể nuôi quả nên coi như mất trắng. 5 sào dưa đầu tư mất hơn 20 triệu đồng, chưa tính tiền công. Hộ nào may mắn thì giữ được 30%, còn không thì phải nhổ bỏ toàn bộ".

Ngồi thẫn thờ bên ruộng dưa bị hư hỏng, ông Nguyễn Văn Hữu buồn bã cho biết: “Cơn mưa lớn kéo dài khiến bà con không kịp trở tay, 3 sào dưa hấu của gia đình bị ngập nước. Tạnh mưa, cây dưa hấu ngâm nước bị nhiễm bệnh, sau đó, gặp nắng nóng oi bức nên khô héo, chết dần. 3 sào dưa hấu của gia đình khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch. Trung bình mỗi sào dưa được 1,5-2 tấn quả, với giá bán 6.000 đồng/kg, có thể thu được hơn 30 triệu đồng. Nay như thế này thì mất trắng".

Diện tích dưa lê gặp mưa, nắng thất thường cũng bị thất thu. Ảnh: Mai Giang

Diện tích dưa lê gặp mưa, nắng thất thường cũng bị thất thu. Ảnh: Mai Giang

Do giải phóng được quỹ đất sớm nên xã Diễn Phong có vụ dưa hấu xuân - hè với diện tích 100 ha, trong đó, có 60 ha chỉ còn 10 -15 ngày nữa là cho thu hoạch đại trà. Tuy nhiên, diện tích này đều bị thiệt hại do trận mưa trái mùa, rồi nắng lên đột ngột khiến cây bị chết không còn khả năng nuôi quả.

Bên cạnh đó, diện tích dưa mới trồng đang trong thời kỳ thụ phấn cũng bị mưa rửa trôi mất luôn trà đầu đậu quả. Xã Diễn Phong có hơn 20 ha dưa lê cũng bị chết cây phải thu hoạch non bán với giá thấp.

Ông Trần Quốc Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Phong cho biết: Chúng tôi đã huy động lực lượng tiêu thoát nước trên đồng ruộng sau mưa, hướng dẫn bà con phun thuốc kích thích rễ để cứu vãn cây, nhưng cũng không hiệu quả, cây dưa gặp nắng lên nằm lả hết trên mặt đất.

"Trung bình mỗi ha dưa ở xã Diễn Phong cho thu nhập 200 triệu đồng, với 60 ha, vụ này xã Diễn Phong thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, chưa kể tiền đầu tư giống, phân bón, ni lông tới 4 triệu đồng/sào. UBND xã đã báo cáo lên huyện và đề xuất hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất. Chúng tôi cũng hướng dẫn bà con không còn cách cứu nữa thì đành phải phá bỏ, thu hồi lại ni lông để trồng lứa mới" - ông Bình nói.

Tin mới