Thái Hòa nâng tổng đàn bò sữa lên 1.000 con

(Baonghean.vn) - Thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh, bền vững, không ngừng nâng cao thu nhập cho các hộ dân.... Đảng bộ Thị xã Thái Hòa chủ trương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở ưu tiên đầu tư các loại cây, con trên địa bàn đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình cho thu nhập mỗi năm trên 600 triệu đồng của anh xã Nghĩa Mỹ
Mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình cho thu nhập cao mỗi năm trên 600 triệu đồng của anh Trần Duy Đức, xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ.

Theo đó, Thị xã Thái Hòa ngoài xây dựng đề án phát triển tổng thể nông nghiệp, chú trọng tăng mức hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế từ 1 tỷ đồng(năm 2015) lên1,58 tỷ đồng trong năm 2016. Trong đó, trọng tâm tiếp tục triển khai xây dựng mô hình nhân rộng đàn bò sữa nông hộ phấn đấu tổng đàn bò sữa của các hộ dân trên địa bàn có khoảng 300 con, phấn đấu  đạt mục tiêu 1.000 con vào năm 2018;  Mô hình trồng cam 10 ha chủ yếu tại xã Nghĩa Hòa; Mô hình trồng bưởi Hồng Quang Tiến diện tích 15 ha... và hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đưa cơ giới hoá vào trong sản xuất.  

Chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sáng trồng ổi Đài Loan và Đại táo cho hiệu quả cao của anh xã Nghĩa Hòa
Chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng ổi Đài Loan và Đại táo cho hiệu quả cao của anh Đinh Trọng Đào, xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa

Trên cơ sở đó Thái Hòa định hướng phân vùng sản xuất nông nghiệp gồm: vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả (Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến, Nghĩa Thuận); vùng trồng rau, củ, quả sạch (Nghĩa Hòa, Nghĩa Tiến, Nghĩa Thuận); vùng trồng lúa (Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ); vùng chăn nuôi đại gia súc (Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ).

Nuôi bồ câu Pháp khẳng định hiệu quả kinh tế tại xã Nghĩa Thuận
Nuôi bồ câu Pháp khẳng định hiệu quả kinh tế tại xã Nghĩa Thuận

Từng bước hình thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống cây, con quy mô vùng trên cơ sở quy hoạch vùng " đất sạch" kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chủ động phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp vùng Phủ Quỳ để đáp ứng nhu cầu của các địa phương trong và ngoài vùng. 

Hồng Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới