Tuổi trẻ Quỳ Châu xung kích phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Với vai trò xung kích đi đầu trong nhiều phong trào, lĩnh vực, tuổi trẻ Quỳ Châu đang tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV nhằm góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế  - xã hội huyện nhà.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV thành công, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu đã quán triệt việc triển khai nghị quyết đại hội đến tất cả đoàn viên trong toàn huyện; đưa các nội dung của nghị quyết vào chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và những năm tiếp theo.

Liên minh HTX Nghệ An tập huấn trồng cây rễ hương cho thanh niên Quỳ Châu.
Liên minh HTX Nghệ An tập huấn trồng cây rễ hương cho thanh niên Quỳ Châu.

Điển hình có phong trào “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm”, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục giải ngân cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, hướng dẫn một số cơ sở Đoàn làm hồ sơ được tiếp cận công tác quản lý nguồn vốn vay từ  Ngân hàng  CSXH; đến nay đã có 6 Đoàn xã được quản lý nguồn vốn vay với tổng số vốn trên 12,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhằm hỗ trợ, giúp thanh niên nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN huyện đã trao 1 cặp dê giống cho hộ gia đình thanh niên nghèo Vi Văn Dấu tại bản Nga My, xã Châu Nga, tổng trị giá 4 triệu đồng.
 

Trao cặp dê giống cho anh Vi Văn Dấu ở bản Nga My, xã Châu Nga.
Trao cặp dê giống cho anh Vi Văn Dấu ở bản Nga My, xã Châu Nga.


Thực hiện phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế”, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện Qùy Châu có các mô hình làm kinh tế giỏi như: kinh tế nông nghiệp tổng hợp; mộc dân dụng, vườn rừng của các anh Nguyễn Văn Phúc, Vi Văn Hiếu ở xã Châu Bình...

Để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của thanh niên, Huyện đoàn phối các cơ quan tổ chức các diễn đàn biểu dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo điều kiên để đoàn viên, thanh niên giao lưu học hỏi và nhân rộng  các mô hình làm kinh tế có hiệu quả.

Tại bản Cọc, xã Châu Bính, Ban Thường vụ Huyện đoàn huy động hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia đào đắp, san lấp đường giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất của nhân dân bản Cọc, xã Châu Bính với chiều dài gần 500m, ước tính giá trị công trình là trên 30 triệu đồng, được nhân dân đồng tình cao.

Thanh niên làm đường giao thông nội đồng, xây dựng NTM tại bản Cọc, xã Châu Bính.
Thanh niên làm đường giao thông nội đồng, xây dựng NTM tại bản Cọc, xã Châu Bính.


Đi đôi với thực hiện các công trình phần việc thanh niên, tuổi trẻ huyện Quỳ Châu còn luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Hàng năm vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7)... đều tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ VNAH Lữ Thị Thiện tại bản Hạt, xã Châu Bính...

Công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên cũng được chú trọng; Huyện đoàn luôn đổi mới nội dung giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đến nay toàn huyện đã giới thiệu 66 đồng chí học cảm tình đảng, kết nạp được 55 đồng chí.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, hy vọng tuổi trẻ Quỳ Châu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra;  để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vào thực tiễn, xây dựng huyện miền núi Quỳ Châu ngày càng phát triển đi lên.

Kế Kiên

Đài Quỳ Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới