Anh Sơn: Thủ lĩnh thanh niên chọn việc để làm tình nguyện

(Baonghean.vn) - Sau xuất ngũ trở về địa phương, nhận thấy công tác phát triển đoàn đang gặp nhiều khó khăn, anh Vi Văn Quang đã tích cực tham gia công tác đoàn tại bản Khe Trằng Thượng nơi mình sinh sống. Năng nổ nhiệt tình trong các phong trào, anh được các đoàn viên thanh niên bầu làm phó bí thư đoàn xã năm 2009 và hiện nay là Bí thư đoàn xã Thọ Sơn.

Thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở” và “Đoàn sâu, Hội rộng, Đội vững mạnh”, anh Vi Văn Quang luôn chủ động đề ra các hoạt động Đoàn phù hợp với tình hình địa phương, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2015 đến nay, Đoàn xã Thọ Sơn đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Trong ảnh anh Quang ngoài cùng bên phải trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Vi Văn Quang ngoài cùng bên phải trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2015 đến nay, Đoàn xã Thọ Sơn đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng như: Tổ chức phát động 15 buổi ra quân hành động vệ sinh môi trường, đã thu gom xử lý được hơn 30 tấn rác thải, trồng được 500 cây xanh các loại.

Huy động đoàn viên thanh niên cùng với các đoàn thể làm được gần 2km đường bê tông hóa; tham gia xây dựng, tu sửa nhà bia tưởng niệm; thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Đặc biệt trong dịp hè 2016 này anh Quang đã cùng BTV Đoàn xã tổ chức 2 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 60 người dân 2 bản Khe Trằng Thượng và Khe Trằng Hạ; tổ chức Ngày chủ nhật xanh ra quân dọn dẹp, sẻ phát các đoạn đường.

Đồng thời tổ chức vệ sinh, sửa chữa nhà ở và tặng quà cho 3 gia đình là bà La Thị Tài 99 tuổi ở bản Khe Trằng Thượng hoàn cảnh neo đơn, ông Lô Xuân Máy và ông Lô Thanh Tuyền ở bản Khe Trằng Hạ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp hè 2016 này anh Vy Văn Quang đã cùng BTV đoàn xã Thọ Sơn tổ chức 2 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 60 người dân 2 bản Khe Trằng Thượng và Khe Trằng Hạ.
Trong dịp hè 2016 này anh Vi Văn Quang đã cùng BTV Đoàn xã Thọ Sơn tổ chức 2 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 60 người dân 2 bản Khe Trằng Thượng và Khe Trằng Hạ.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện thì qua nắm bắt tình hình tại địa phương, nhận thấy nhiều đoàn viên thanh niên sau khi học xong chọn cho mình hướng đi làm ăn xa, vì vậy anh Quang xác định để thu hút, đoàn kết, tập hợp được thanh niên thì cán bộ chi đoàn và đoàn viên nòng cốt phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và là tấm gương để thanh niên học tập, noi theo.

Từ đó, anh  đã chỉ đạo các chi đoàn Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực vào các ngày lễ như: hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn các công ty, trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm để thu hút thanh niên tham gia vào sinh hoạt tại địa phương.

Chia sẻ về những hoạt động công tác đoàn trong thời gian qua, anh Quang chia sẻ: “Kết thúc mỗi hoạt động, nhìn những cái ôm thắm thiết, những cái bắt tay siết chặt như không muốn rời ra, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười rạng ngời của người dân, tôi thấy cuộc sống dường như có ý nghĩa nhiều hơn và tôi tự thấy mình còn phải có nhiều đóng góp hơn nữa thông qua công tác đoàn Thanh niên”.

Với những nỗ lực của mình, năm 2015 anh Vi Văn Quang vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì có nhiều thành tích trong phong trào “Thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số làm theo lời Bác” và giấy chứng nhận của BTV Tỉnh đoàn tuyên dương thanh niên tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới