Hội Nông dân xã Quỳnh Long giúp ngư dân vươn khơi bám biển

(Baonghean.vn) - Để vận động ngư dân thực hiện có hiệu quả việc đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ, Hội Nông dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) triển khai nhiều cách dân vận cụ thể, thiết thực và đạt được những kết quả đáng tích cực.

Để nghị định từng bước đi vào cuộc sống, Hội Nông dân xã Quỳnh Long đã chủ động phối, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hội nghề cá tổ chức nhiều cuộc họp từ xã xuống thôn để tuyên truyền những nội dung của Nghị định 67 tới ngư dân; phân công các tổ dân vận trực tiếp tư vấn cho bà con cách làm hồ sơ, dự toán kinh phí đóng mới tàu cá; phối hợp với các đơn vị đưa chủ dự án đi tham quan các xưởng, cơ sở đủ điều kiện đóng mới tàu thuyền theo Nghị định 67 đã được các cơ quan chức năng cấp phép ở trong và ngoài huyện.

Một số con tàu theo Nghị định 67 đang trong giai đoạn hoàn thành
Một số con tàu theo Nghị định 67 đang trong giai đoạn hoàn thành.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã Quỳnh Long còn tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tử hàng hải ứng dụng cho tàu cá xa bờ. Nhờ đó, mà hiện nay đã có 4 tàu đang trong quá trình đóng mới ở các cơ sở đóng tàu thuyền trong và ngoài huyện, mỗi tàu trị giá trên 10 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 2 con tàu nữa. Hiện toàn xã còn 5 chủ dự án đã đăng ký chờ ngân hàng vào thẩm định để giải ngân nguồn vốn.

Nhận thấy Nghị  định 67 có nhiều điểm thuận lợi cho ngư dân nên gia đình ông Nguyễn Khắc Thìn ở thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long đã tiến hành đóng mới một tàu có công suất 820 CV, trị giá 12 tỷ đồng; dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để tàu của ông có thể vươn ra Hoàng Sa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu thuyền có công suất 90 - 400 CV ở Quỳnh Lưu đều được bà con ngư dân tham gia bảo hiểm.
Tàu thuyền có công suất 90 - 400 CV ở Quỳnh Lưu đều được bà con ngư dân tham gia bảo hiểm.

Ông Thìn cho biết: Đóng tàu theo Nghị định 67 với 70% vốn của ngân hàng với ưu đãi trả trong vòng 10 năm, 1 năm đầu không tính lãi, các năm sau trả 0,3% lãi suất, việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình đỡ phải áp lực về thời gian trả nguồn vốn vay. Hơn nữa, Nhà nước khuyến khích đồng thời bắt buộc mua bảo hiểm 100% cho lao động và tàu thuyền nên gia đình ông yên tâm bám biển. 

Anh Trần Trung Đức – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Long cho biết: “Hội nông dân xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức lồng ghép các chương trình hoạt động qua các hội nghị tổng kết, kỳ họp ủy ban, qua lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng để tuyên truyền cho hội viên, nhân dân nắm rõ chương trình, tác dụng của Nghị định 67 để họ tích cực tham gia”.

Với nhiều cách dân vận khéo khác nhau của hội nông dân xã nên trong thời gian tiếp theo Quỳnh Long sẽ có thêm nhiều phương tiện tàu thuyền được đóng mới theo Nghị định 67, qua đó đưa ngành khai thác thủy sản của huyện Quỳnh Lưu ngày càng phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới